Trốn khỏi nơi giam giữ khi đi điều trị bệnh

Thanh Quang| 19/05/2019 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/5, Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết vừa bắt giữ Trần Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Theo hồ sơ vụ án, Dũng đã lừa chị Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi, ngụ TT. Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lấy 200 triệu đồng sang Casino bên Campuchia đánh bạc. Sau khi biết mình bị lừa chị Hằng đã trình báo với cơ quan điều tra.

Ngày 17/9/2018, Công an huyện An Phú ra lệnh bắt giữ Dũng trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Đến ngày 29/10/2018, Dũng bị bệnh được đưa đến Trung tâm y tế huyện An Phú để điều trị.

Đến trưa ngày 31/10/2018, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ trực canh giữ, Dũng đã bỏ trốn khỏi Trung tâm y tế huyện An Phú.

Sau đó, Công an huyện An Phú ra Quyết định truy nã đối với Dũng về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Trốn khỏi nơi giam giữ khi đi điều trị bệnh

Đối tượng Trần Thanh Dũng. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Sau hơn nửa năm lẩn trốn ở nhiều nơi, Dũng bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trốn khỏi nơi giam giữ khi đi điều trị bệnh