Ngày 26/3, tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), TAND TP Bạc Liêu tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự đối với các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Vụ án thứ nhất: Bị cáo Trần Minh Trung (sinh năm 1990, ngụ Phường 1, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) bị đưa ra xét xử về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 25/7/2024, trước nhà thuốc Long Châu (khóm 2, Phường 3, TP Bạc Liêu), do mâu thuẫn cá nhân, Trần Tuấn Hải đã dùng nón bảo hiểm đánh Trung.
Đáp lại, Trung dùng dao bấm kim loại - một hung khí nguy hiểm - đâm vào vùng ngực của Hải, khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%.
Tại phiên tòa, sau khi người bị hại thống nhất mức thỏa thuận mức bồi thường của bị cáo và tự nguyện rút yêu cầu khởi tố; HĐXX đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Minh Trung.
Vụ án thứ 2: Hai bị cáo Nguyễn Văn Duyên và Cao Hữu Thoại (cùng sinh năm 1999, ngụ xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) bị xét xử về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 20/8/2024, Duyên rủ Thoại mỗi người góp 150.000 đồng để mua ma túy về sử dụng. Sau đó, Thoại lấy xe mô tô chở Duyên đến hẻm cầu số 4 (khóm 6, Phường 7, TP Bạc Liêu) để mua ma túy từ một người chưa rõ nhân thân.
Sau khi mua được 01 bịch ma túy với giá 300.000 đồng, Duyên cất giữ số ma túy này. Khi cả hai di chuyển đến khu vực khóm Cầu Sập (Phường 8, TP Bạc Liêu), lực lượng Công an TP Bạc Liêu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Duyên vội vứt bịch ma túy xuống đường nhưng đã bị bắt quả tang.
Kết quả giám định cho thấy tang vật là ma túy loại Methamphetamine.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an ninh tại địa phương, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn và tội phạm khác.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duyên 2 năm tù, Cao Hữu Thoại 2 năm 3 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo TAND TP Bạc Liêu, việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Đồng thời, đây cũng là biện pháp tuyên truyền hiệu quả về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm.
Việc đưa ra xét xử công khai nhằm răn đe, giáo dục và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự địa phương.