Tòa tuyên án

Lĩnh án vì hiếp dâm và trộm cắp tài sản

Hà Giang 22/03/2025 - 10:17

Ngày 21/3, TAND huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Sơn Sang (SN 2006, ngụ ấp 18, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) về tội "Hiếp dâm” và "Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Sơn Sang làm nghề giữ vịt thuê cho ông Trương Văn Mến tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Trong thời gian này, Sang quen biết bà Nguyễn Thị C., cùng trú tại địa phương. Do bực tức việc bà C. nghi ngờ mình lấy tiền, Sang đến nhà bà C. để nói chuyện.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/9/2024, khi đi ngang nhà bà C., Sang thấy T. để điện thoại iPhone 11 đang sạc trên giường ngủ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sang lén lút vào nhà, lấy điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó ẩn nấp ở cầu tắm phía sau nhà.​

img_4672.jpeg
Ảnh minh họa

Khoảng 10 phút sau, bà C. cùng cháu gái khác rời khỏi nhà, chỉ còn T. ở lại. Sang phát hiện T. tắm phía sau nhà trong tình trạng không mặc quần áo trên người nên Sang đã dùng vũ lực để khống chế đe dọa với ý định thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn đối với T.

Trong lúc khống chế và đe dọa T. thì Sang đã dùng dao gây thương tích cho T. với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 3%.

Sau đó, T. đã kể lại toàn bộ vụ việc cho bà C. nghe, bà C. đến Công an xã Vĩnh Thành trình báo.

Cơ quan công an mời Sang lên làm việc, Sang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.​

Ngoài ra vào ngày 24/11/2024, Sơn Sang còn có hành vi lén lút lấy trộm tài sản của ông Nguyễn Văn Nhuần tại ấp 18, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng là xe mô tô có giá trị là 5.660.000 đồng.

Sau khi mất trộm, ngày 25/11/2024, ông Nhuần đến Công an xã Tân Long trình báo. Cơ quan công an mời Sang lên làm việc, Sang thừa nhận hành vi trộm xe của ông Nhuần và tự nguyện giao nộp lại xe mô tô đã lấy trộm.​

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Sơn Sang là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, mà còn gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm do hành vi phạm tội của mình đã gây ra.

Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sơn Sang 2 năm tù về "Hiếp dâm” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng mức hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 3 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án vì hiếp dâm và trộm cắp tài sản