Tòa tuyên án

Xét xử vụ án cướp giật tài sản và mua bán ma túy

Văn Công 26/03/2025 - 17:22

Sáng 26/3, TAND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo với các tội danh liên quan đến cướp giật tài sản và ma túy.

Theo đó, Tòa xét xử các bị cáo Phan Tấn Hùng (SN 1970) và Huỳnh Thiên Ân (SN 1997) về tội “Cướp giật tài sản”; Đặng Thị Quyên (SN 1984), Nguyễn Đăng Sỹ (SN 1984) và Nguyễn Duy Linh (SN 1989) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

hdxx-26.3.jpg
HĐXX phiên sơ thẩm.

Cáo trạng thể hiện, do không có tiền tiêu xài, Phan Tấn Hùng rủ cháu là Huỳnh Thiên Ân đi cướp giật tài sản.

Lợi dụng các tuyến đường vắng, khung giờ ít người qua lại, hai đối tượng này đã thực hiện 2 vụ cướp.

Cụ thể, vụ thứ nhất, vào khoảng 6 giờ 15 phút, ngày 21/5/2024, Hùng và Ân thấy ông Bùi Văn Minh (SN 1961) đang điều khiển xe đạp trên phường Minh Khai, quận Hồng Bàng.

Cả hai bám theo, Hùng dùng tay phải giật mạnh chiếc dây chuyền bằng vàng nhưng bị ông Minh phát hiện, gạt tay ra.

Sau đó, ông Minh ngã ra đường còn Hùng, Ân bỏ chạy.

Theo kết luận định giá tài sản, dây chuyền vàng của ông Minh có trọng lượng 53,71g, trị giá 81.620.000 đồng.

Vụ thứ hai, vào khoảng 19 giờ, ngày 24/5/2024, phát hiện thấy ông Trần Đình Phú (SN 1964) đang ngồi bán hàng ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Ân điều khiển xe mô tô áp sát, Hùng giật đứt dây chuyền của ông Phú.

Tại kết luận định giá tài sản, dây chuyền vàng của ông Phú có giá trị 52.255.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản của hai vụ cướp là 133.875.000 đồng.

Ngày 25/5/2024, Huỳnh Thiên Ân đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ân, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, là ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 0,14gam. Số ma túy này Ân mua của Đặng Thị Quyên với giá 400.000 đồng.

Từ lời khai của Ân, Cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Tấn Hùng và Đặng Thị Quyên.

Khám xét nơi ở của Quyên, Công an thu giữ 17,72gam ma túy, loại Methamphetamine; đồng thời, phát hiện Nguyễn Duy Linh đang cất giấu 0,45gam ma túy, loại Methamphetamine.

Tại Cơ quan điều tra, Quyên khai nhận số ma túy trên là nhờ Nguyễn Đăng Sỹ mua của người đàn ông tên là Nguyễn Quang Vinh (SN 1984, ở quận Lê Chân) với giá 34.000.000 đồng với mục đích vừa sử dụng và bán kiếm lời.

Ngày 24/5/2024, Quyên bán 0,14 gam ma túy cho Ân; ngày 6/8/2024, Quyên bán cho Linh 2 lần là 10,45gam ma túy. Tổng lượng ma túy Quyên bán trái phép là 28,31 gam.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, Nguyễn Đăng Sỹ có hành vi giúp sức cho Quyên mua trái phép 17,72 gam ma túy Methamphetamine.

vks-26.3.jpg
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà.

Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Quang Vinh là người bán ma túy cho Sỹ, hiện tại không xác định được đang ở đâu nên cơ quan Công an tách hành vi của Vinh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, xin được giảm nhẹ hình phạt.

bc-26.3.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Tấn Hùng 7 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thiên Ân 8 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt là 10 năm tù; Đặng Thị Quyên 13 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đăng Sỹ 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Linh 8 năm tù về tội danh nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ án cướp giật tài sản và mua bán ma túy