Ngày 26/3, Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Thái Bình khởi công KCN Việt Nam – Singapore (VSIP) Thái Bình, quy mô 333,4 ha, dự án trị giá 212 triệu USD.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong đã dự lễ khởi công và trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Thái Bình có quy mô 333,4 ha và tổng số vốn đầu tư lên tới hơn 4.932 tỷ đồng (tương đương gần 212 triệu USD).
Dự án do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore là nhà đầu tư.
Nhờ ưu thế kết nối với các trung tâm kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu, VSIP Thái Bình là điểm đến lý tưởng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, bao gồm linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ và năng lượng tái tạo.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Singapore diễn ra ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm; mang lại sức sống mới, khí thế mới, thế hệ hợp tác mới trong quan hệ song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả hệ thống các khu công nghiệp VSIP thế hệ thứ nhất, đầu tư phát triển các VSIP thế hệ thứ 2 theo hướng bền vững, hình thành các hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, công nghệ cao tại nhiều địa phương Việt Nam.
Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.000 dự án trị giá trên 80 tỷ USD. Trong đó, hệ thống 20 VSIP là biểu tượng hợp tác bền vững.
Thủ tướng đề nghị Singapore tiếp tục mở rộng VSIP thế hệ mới, phát triển theo hướng bền vững, công nghệ cao, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế.
Về phần mình, Thủ tướng Singapore đánh giá VSIP là "hòn đá tảng" trong quan hệ hợp tác song phương suốt 3 thập kỷ qua và ngay từ đầu đã đạt những tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng cao, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng. Các khu VSIP cũng khẳng định niềm tin của phía Singapore vào tiềm năng và sự phát triển của Việt Nam.
Cảm ơn sự đóng góp quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phát triển các khu VSIP cũng như quan hệ Việt Nam – Singapore, Thủ tướng Lawrence Wong tin rằng các khu VSIP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là trung tâm đổi mới sáng tạo, đi đầu về phát triển bền vững và là trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.