Chiều 19/3, TAND tỉnh Gia Lai đưa vụ án “mua bán trái phép chất ma túy”, ra xét xử. Trong vụ án này, có 3 bị cáo là chị em ruột, 2 bị cáo là mẹ con.
Các bị cáo gồm: Phan Thị Thanh Hòa (SN 1983. Nơi thường trú: Bông Sao, phường 05, quận 08, TP. Hồ Chí Minh. Nơi ở trước khi bị bắt: đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và mẹ ruột của bị cáo Hòa là bị cáo Nguyễn Thị Khanh (SN 1965. Nơi thường trú: Ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nơi ở trước khi bị bắt: đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, trong vụ án này còn có 3 bị cáo, mặc dù không cùng họ nhưng là 3 chị em ruột với nhau, cùng thường trú tại thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku, gồm: Nguyễn Thị Anh Trân (SN 1992. Nơi ở trước khi bị bắt: Tổ 05, phường Hoa Lư, TP. Pleiku); Nguyễn Quốc Toàn (SN 1990. Nơi ở trước khi bị bắt: Thôn Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai); Trần Thị Mộng Trinh (SN 1984. Nơi ở trước khi bị bắt: Thôn Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp truy tố, với mục đích tư lợi cá nhân nên từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Phan Thị Thanh Hòa đã 13 lần mua ma túy của đối tượng Tiến ở TP. Hồ Chí Minh rồi bán cho Nguyễn Thị Anh Trân với tổng số tiền hơn 3,74 tỷ đồng.
Cụ thể, 4 lần Hòa mang ma túy trực tiếp lên Gia Lai giao cho Trân, 4 lần Hòa gửi ma túy theo xe ô tô lên Gia Lai cho Trân trực tiếp nhận và 5 lần Hòa đưa ma túy cho mẹ ruột của mình là Nguyễn Thị Khanh lên Gia Lai giao cho Trần Thị Mộng Trinh và Nguyễn Quốc Toàn.
Trong đó, Trinh nhận trực tiếp 2 lần còn Toàn nhận trực tiếp 2 lần, đến ngày 22/8/2023 khi Toàn và Khanh đang giao nhận ma túy thì bị bắt quả tang, thu giữ 613,0736 gam Methamphetamine.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, cơ quan điều tra thu giữ 0,8835 gam Methamphetamine; 01 cân tiểu ly điện tử màu đen – trắng; 01 đoạn ống thủy tinh bên trong có bám dính Methamphetamine.
Sau khi có ma túy, Nguyễn Thị Anh Trân, Nguyễn Quốc Toàn và Trần Thị Mộng Trinh đã bán trái phép chất ma túy cho nhiều người khác nhau trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có bán cho Nguyễn Văn Vũ 115,2337 gam heroin, Vũ mang đi bán thì bị bắt quả tang.
Tại phiên tòa xét xử chiều 19/3, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Cụ thể, Phan Thị Thanh Hòa và Nguyễn Thị Anh Trân lĩnh án tù chung thân; Nguyễn Vũ Toàn 20 năm; Nguyễn Thị Khanh 19 năm; Trần Thị Mộng Trinh 17 năm.
Một số đối tượng liên quan trong vụ án như Vũ, chồng của bị cáo Anh Trân... đã được xử lý ở một vụ án khác.