Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
săp xếp
Hà Nội tăng nguồn lực, bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh
Bước vào năm học 2026-2027, Hà Nội vận hành mạng lưới cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp với gần 2,3 triệu học sinh.
Giáo dục
Thái Nguyên rộn ràng đón năm học mới
Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khai giảng năm học 2026-2027, sẵn sàng vận hành mạng lưới trường lớp sau sắp xếp.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Lễ khai giảng tại Điện Biên
Sáng 5/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.
Tuyến bài: Gom nguồn lực, mở cơ hội: Kỳ 3: Sau sắp xếp, bài toán cho tương lai
Sắp xếp mạng lưới trường học có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng để một mô hình mới vận hành hiệu quả lại cần một quá trình dài hơn. Đội ngũ, quản trị, cơ sở vật chất, sự đồng thuận của phụ huynh và chất lượng giáo dục là những bài toán phải được giải quyết đồng thời để việc sắp xếp thực sự tạo ra giá trị cho học sinh.
Tuyến bài: Gom nguồn lực, mở cơ hội: Kỳ 2: Từ một mái trường, mở thêm nhiều cơ hội cho học sinh
Khi mạng lưới cơ sở giáo dục được tổ chức lại, điều học sinh quan tâm không phải là tên gọi hay số lượng đầu mối trường học thay đổi ra sao, mà là những cơ hội học tập nào được mở ra. Từ việc có thể học liên tục qua nhiều cấp học ngay tại địa phương đến việc được tiếp cận thêm phòng chức năng, hoạt động trải nghiệm và nguồn lực xã hội, giá trị của sắp xếp chỉ thực sự rõ nét khi được nhìn từ chính người học.
Tuyến bài: Gom nguồn lực, mở cơ hội. Kỳ 1: Khi nguồn lực trường học được tổ chức lại
Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trong bối cảnh mới không đơn thuần là giảm số lượng đầu mối quản lý. Đằng sau những con số về trường học được tổ chức lại là bài toán lớn hơn: làm thế nào để nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và quản trị được sử dụng hiệu quả hơn, qua đó tạo thêm điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục và cơ hội phát triển của học sinh.
Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178
Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát, làm rõ trách nhiệm và kịp thời khắc phục sai sót trong việc giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/9.
Đắk Lắk sắp xếp 20 trường THPT thành 10 trường lớn
Đắk Lắk sắp xếp 20 trường THPT để hình thành 10 trường quy mô lớn, đồng thời tổ chức lại 10 trung tâm GDNN-GDTX thành 3 trung tâm.
Hà Tĩnh sắp xếp trường học theo mô hình mới
Các địa phương ở Hà Tĩnh sắp xếp trường học theo mô hình mới nhằm tinh gọn đầu mối, tạo thuận lợi trong quản lý, điều tiết đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có cho năm học 2026 - 2027.
Gia Lai yêu cầu 67 xã, phường giảm 350 cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 28/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành phương án điều hòa, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức giữa các xã, phường, trong đó yêu cầu 37 địa phương giảm 213 cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Mặt trận trước ngày 30/9/2026.
Ninh Bình giảm 841 cơ sở giáo dục sau sắp xếp
Sau sắp xếp, tỉnh Ninh Bình giảm 841 cơ sở giáo dục công lập và 2.138 cán bộ quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó. Chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, chuẩn bị cho năm học 2026-2027.
Sắp xếp bộ máy, lan tỏa tinh thần cống hiến
Sắp xếp tổ chức bộ máy là chủ trương lớn, nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Sắp xếp trường học: Hơn 32.600 cán bộ quản lý được điều chuyển
Sắp xếp trường học trên cả nước dự kiến giảm 50,5% số cơ sở giáo dục. Hơn 32.600 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ được điều chuyển, trong đó nhiều người trở lại giảng dạy.
Trường công lập Hà Nội giảm hơn 53% đầu mối sau sắp xếp
Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn mạng lưới trường công lập theo hướng tinh gọn đầu mối, tăng nguồn lực cho dạy học. Đầu mối trường học được tinh gọn 53,3%, trong khi số giáo viên trực tiếp giảng dạy tăng gần 25.000 người.
Sắp xếp, sáp nhập trường học trước năm học mới
Tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm cán bộ quản lý, tăng nguồn lực cho đội ngũ trực tiếp giảng dạy. Công tác sắp xếp phải hoàn thành trước khi khai giảng năm học 2026-2027.
Nghệ An sáp nhập, sắp xếp 647 trường học
Nghệ An sẽ sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và THCS, tương đương giảm khoảng 48% số đầu mối so với tháng 7/2025. Tỉnh đồng thời tổ chức lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục.
Gia Lai giảm 568 trường, hơn 700 cán bộ quản lý dự kiến dôi dư
Gia Lai dự kiến sắp xếp 1.267 trường mầm non, phổ thông, giảm 568 trường. Hơn 700 cán bộ quản lý được xác định dôi dư sau sắp xếp, trong đó 661 người đã có phương án bố trí.
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy
Ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
3 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ vẫn nghỉ hưu sớm
Kiểm toán nhà nước chỉ ra 45 trường hợp tại Đắk Lắk có 3 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhưng vẫn được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi.
Lý do 2 hiệu trưởng ở Đắk Lắk xin nghỉ công tác quản lý
Sau khi trường học được sắp xếp, 2 hiệu trưởng ở Đắk Lắk xin thôi quản lý, trở lại giảng dạy vì muốn nhường vị trí cho giáo viên trẻ.
TP.HCM phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập
TP.HCM chính thức phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập trên địa bàn thành phố.
Tây Ninh bác thông tin ban hành đề án sắp xếp lại xã, phường
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tỉnh Tây Ninh đã ban hành đề án sắp xếp lại các xã, phường là không đúng sự thật.
Xem thêm