Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khai giảng năm học 2026-2027, sẵn sàng vận hành mạng lưới trường lớp sau sắp xếp.
.jpg)
Sáng 5/9, hòa chung không khí hân hoan của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt khi ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh bắt đầu vận hành hệ thống trường học theo mô hình mới sau quá trình tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục.
Năm học này, toàn tỉnh có hơn 432.000 học sinh bước vào năm học mới. Trong đó, hơn 26.000 trẻ vào lớp 1, hơn 31.000 học sinh vào lớp 6 và gần 20.000 học sinh vào lớp 10 THPT. Đây là những nhóm học sinh đầu cấp, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình học tập và rèn luyện.
Hoàn thiện mạng lưới trường lớp
.jpg)
Để chuẩn bị cho năm học mới, từ cuối tháng 8, tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đề án, ban hành quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí nhân sự và công bố các quyết định theo quy định.
Sau sắp xếp, toàn tỉnh Thái Nguyên còn 424 cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, 366 trường thuộc UBND các xã, phường và 58 trường, trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Cùng với đó, 523 phân hiệu và 578 điểm trường lẻ được rà soát, sắp xếp, bố trí phù hợp với quy mô dân cư, điều kiện địa lý và khả năng đi lại của học sinh. Việc kiện toàn mạng lưới nhằm bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, thuận lợi cho học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.
Song song với việc ổn định mạng lưới và tổ chức bộ máy, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tập trung bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ năm học mới.
Các đơn vị được yêu cầu rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu; đồng thời bảo đảm an toàn công trình trường học, tạo môi trường thuận lợi để học sinh yên tâm học tập.
Tạo điều kiện để giáo viên tập trung chuyên môn
.jpg)
Một trong những yêu cầu được tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh trước thềm năm học mới là ngành Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền cơ sở không để phát sinh thêm các loại hồ sơ, báo cáo hoặc nhiệm vụ hành chính không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc này nhằm giảm áp lực hành chính, tạo điều kiện để giáo viên tập trung cho công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học.
UBND tỉnh cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong các khoản thu và hoạt động giáo dục.
Trong ngày khai giảng, các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức đón học sinh trong không khí phấn khởi, vui tươi. Tại nhiều cơ sở giáo dục, lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương đã đến dự, chúc mừng thầy và trò nhân dịp năm học mới.
Năm học 2026-2027 đánh dấu bước khởi đầu trong vận hành mạng lưới giáo dục sau sắp xếp. Với hệ thống trường lớp được kiện toàn, đội ngũ được bố trí và các điều kiện dạy học được chuẩn bị, ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên hướng tới một năm học ổn định, hiệu quả, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
*Một số hình ảnh tại trong ngày khai giảng năm học 2026-2027 tại Thái Nguyên:






