Cao Bằng và huyện Đại Tân, Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất đẩy nhanh thủ tục thông quan, mở lối Bản Khoòng, tăng cường đầu tư hạ tầng và mở rộng hợp tác thương mại, du lịch qua biên giới.
Ngày 4/9, tại huyện Đại Tân, Quảng Tây, Trung Quốc, Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Chính quyền nhân dân huyện Đại Tân về tăng cường phát triển cửa khẩu và hợp tác ngành nghề qua biên giới.
Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và thiết thực, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác thương mại, phát triển cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai địa phương.
Một trong những nội dung được hai bên quan tâm là phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền đẩy nhanh thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lý Vạn của Việt Nam và Thạc Long của Trung Quốc. Hai bên phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành thủ tục mở lối thông quan Bản Khoòng thuộc cửa khẩu song phương Lý Vạn.

Cùng với đó, hai bên thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, qua đó góp phần nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và tăng kim ngạch thương mại giữa hai bên.
Hai địa phương cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin về quy hoạch xây dựng, hạ tầng phục vụ thông quan, xuất nhập khẩu, môi trường kinh doanh, chính sách thu hút đầu tư và các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, thương mại. Các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai bên sẽ tiếp tục được phối hợp triển khai.
Đáng chú ý, Chính quyền nhân dân huyện Đại Tân sẽ thúc đẩy giới thiệu các doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu hợp tác đầu tư, xây dựng dự án, nhà máy chế biến, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp tại Cao Bằng. Các dự án được triển khai theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hai bên nghiên cứu hợp tác trong một số lĩnh vực có tiềm năng như chế biến khoáng sản, lắp ráp linh kiện điện tử và chế biến nông sản. Việc hợp tác được định hướng bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật của hai nước, đồng thời phát huy lợi thế về nguyên liệu, công nghệ và năng lực sản xuất của mỗi bên.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên thống nhất triển khai hợp tác theo hình thức đơn đặt hàng, kết hợp nguồn nguyên liệu chất lượng cao với năng lực chế biến của hai bên để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm việc làm cho người dân khu vực biên giới và hướng tới hợp tác ổn định, lâu dài, cùng có lợi.
Du lịch qua biên giới cũng được xác định là một hướng hợp tác cần được đẩy mạnh. Hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long; phát huy lợi thế tài nguyên, kết nối các khu, điểm du lịch của hai địa phương.
Việc tăng cường liên kết giữa thương mại, dịch vụ cửa khẩu và du lịch được kỳ vọng hình thành không gian dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực cửa khẩu, nâng cao hiệu quả khai thác cửa khẩu, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.
Để duy trì phối hợp thường xuyên, hai bên thống nhất giao Văn phòng Quản lý cửa khẩu Lý Vạn của Việt Nam và Cục Dịch vụ, Thương mại và Cửa khẩu huyện Đại Tân của Trung Quốc thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên về quản lý cửa khẩu.
Theo đó, hai cơ quan sẽ trao đổi thông tin hàng ngày liên quan đến xây dựng cửa khẩu, quảng bá cửa khẩu, dịch vụ thông quan và hợp tác kinh tế, thương mại, qua đó kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.
Việc thống nhất nhiều nội dung hợp tác cụ thể được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long, mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch, tạo thêm động lực phát triển khu vực biên giới Cao Bằng - Quảng Tây.