Tin địa phương

Thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên trong phát triển đô thị bền vững

Thúy Nguyễn 04/09/2026 16:08

Sáng 4/9, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo “Thanh thiếu niên trong phát triển đô thị bền vững”, nhằm tổng kết các sáng kiến dành cho giới trẻ, đồng thời tìm giải pháp duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Chương trình do Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp với UNICEF Việt Nam và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) tổ chức.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình do Quỹ Fondation Botnar (Thụy Sĩ) hỗ trợ, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, UNICEF Việt Nam, UN-Habitat cùng đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố.

Tạo không gian để thanh thiếu niên đóng góp tiếng nói

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, thành phố đã triển khai nhiều sáng kiến lấy thanh thiếu niên làm trung tâm, tập trung vào các lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng.

Thông qua các dự án “Thành phố thân thiện với trẻ em” và “Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2023-2026, Đà Nẵng từng bước tạo môi trường để thanh thiếu niên được trang bị kiến thức, kỹ năng và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Quang cảnh hội thảo “Thanh thiếu niên trong phát triển đô thị bền vững”
Quang cảnh hội thảo “Thanh thiếu niên trong phát triển đô thị bền vững”

Đáng chú ý, thành phố đã kiện toàn 21 Hội đồng trẻ em cấp xã; hơn 1.100 thanh thiếu niên tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo, hackathon, U-Invents, trường hè STEM và tập huấn kỹ năng lãnh đạo. Gần 26.900 em được tiếp cận kiến thức về y tế học đường, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, 90% người tham gia dự án cho biết có cơ hội đóng góp ý kiến vào các quyết định liên quan trực tiếp đến mình.

Theo đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng, một đô thị phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những công trình hay chỉ số tăng trưởng, mà còn ở khả năng lắng nghe người dân và tạo cơ hội để mọi nhóm xã hội tham gia. Thanh thiếu niên cần được trao cơ hội, trang bị kỹ năng để lên tiếng, đề xuất sáng kiến và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, thành phố.

Phát huy vai trò thanh thiếu niên trong quản trị đô thị

Phát biểu tại hội thảo, bà Anjanette Saguisag, Quyền Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, cho rằng phát triển đô thị bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn phải gắn với việc bảo đảm cơ hội bình đẳng, chăm sóc sức khỏe và quyền được lắng nghe của người dân.

Theo bà Anjanette Saguisag, thanh thiếu niên cần được xem là chủ thể tham gia vào quá trình đô thị hóa, được tạo điều kiện đóng góp ý kiến, sáng kiến và cùng giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Bà Anjanette Saguisag, Quyền Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.
Bà Anjanette Saguisag, Quyền Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu và thanh thiếu niên chia sẻ kinh nghiệm triển khai nhiều mô hình, sáng kiến hướng đến giới trẻ như Hội đồng trẻ em, STEM School Tour và các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Các bên cũng tập trung thảo luận về cơ chế phối hợp giữa chính quyền, tổ chức quốc tế, trường học, tổ chức xã hội và thanh thiếu niên, qua đó mở rộng cơ hội để giới trẻ tham gia vào quá trình ra quyết định và giải quyết các vấn đề đô thị.

Qua đó, các bên hướng tới tiếp tục hoàn thiện những mô hình đã triển khai, đồng thời tìm kiếm giải pháp nhân rộng các sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên trong phát triển đô thị bền vững