Quảng Ninh bước vào mô hình thành phố với yêu cầu mới về chính sách: nâng cao chất lượng đời sống, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và khơi thông nguồn lực phát triển. Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp; trong đó, giáo dục đang có những chính sách thiết thực ngay từ năm học đầu tiên.
Tại cuộc họp giao ban ngày 4/9, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh đánh giá việc chuyển sang mô hình thành phố được triển khai đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị đã hoàn tất việc chuyển đổi tên gọi, con dấu, biển hiệu, tài khoản, chứng thư số, hệ thống thông tin, dữ liệu và các điều kiện phục vụ hoạt động của bộ máy.
Đến nay, 100% nhiệm vụ đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát và tổ chức thực hiện. Công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công được duy trì liên tục, không ghi nhận tình trạng gián đoạn do chuyển đổi mô hình.
Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đầu tiên sau khi trở thành thành phố, Quảng Ninh đón 568.000 lượt khách, bằng 160% cùng kỳ, tổng thu du lịch ước 1.800 tỷ đồng, bằng 184% cùng kỳ. Chương trình “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” thu hút khoảng 100.000 khán giả trực tiếp và xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Từ kết quả bước đầu đó, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố đòi hỏi tư duy mới, tầm nhìn mới và triết lý phát triển mới. Các chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao chất lượng phát triển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phát huy tốt hơn các nguồn lực.
Không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi
Một trong những yêu cầu được đặt ra là tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Trong phát triển kinh tế, thành phố tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, nhất là dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư phù hợp với định hướng phát triển, ưu tiên công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.
Việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai và hạ tầng cũng được đặt ra cùng với yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh du lịch.
Với người dân, yêu cầu trước mắt vẫn là bộ máy hoạt động ổn định, thủ tục hành chính và dịch vụ công không bị gián đoạn. Với doanh nghiệp, đó là tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, tạo điều kiện để công việc được giải quyết thuận lợi hơn.
Những việc này được đặt trong nhóm nhiệm vụ tiếp tục triển khai sau ngày 1/9 theo Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 29/8/2026.
Những chính sách ngay trước thềm năm học mới

Một số chính sách được triển khai đúng thời điểm Quảng Ninh bước vào năm học đầu tiên với mô hình thành phố đang tạo những thay đổi khá cụ thể.
Từ ngày 5/9, thành phố sẽ chính thức vận hành 6 tuyến xe bus điện miễn phí, với khoảng 50 xe loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục ở các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí.
Cùng với đó, hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được cấp miễn phí cho 100% học sinh trước khai giảng năm học 2026-2027.
Chính sách khuyến khích nhân tài cũng được triển khai với mức thưởng 700 triệu đồng cho học sinh đoạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất tại kỳ thi quốc tế; trường hợp thuộc diện chính sách đặc thù có thể nhận 1,05 tỷ đồng.
Ngay trước ngày khai giảng 5/9, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức năm học mới, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thành phố cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Trung thu.
Từ những việc đang được triển khai, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn đầu vận hành thành phố khá rõ: không để việc chuyển đổi làm gián đoạn phục vụ người dân, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.