Truy tố 2 bị can gây ra 17 vụ trộm, cướp táo tợn

Phúc Thái| 15/10/2020 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, 2 đối tượng vừa ra tù chưa lâu đã gây ra tổng cộng 17 vụ trộm, cướp, chiếm đoạt số tài sản hơn 400 triệu đồng.

Viện KSDN TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can gồm: Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Hùng, cùng SN 1994, cư trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương về các tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 2 Điều 171 và các khoản 2, 3 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Truy tố 2 bị can gây ra 17 vụ trộm, cướp táo tợn

Hai bị can Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Hùng

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Hùng đều đã có tiền án về tội Cướp giật tài sản, mới chấp hành xong hình phạt tù tháng 9 năm 2019, chưa được xóa án tích.

Do không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động nên các bị can Đông và Hùng rủ nhau đi tìm những người có sơ hở trong việc quản lý tài sản để chiếm đoạt.

Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 14/01/2020 đến ngày 22/02/2020, các bị can Đông và Hùng đã thực hiện liên tiếp 4 vụ Cướp giật tài sản và 13 vụ trộm cắp tài sản. Các vụ trộm, cướp đều được các đối tượng thực hiện một cách rất liều lĩnh, táo tợn gây hoang mang, bức xúc cho người dân địa phương.

Truy tố 2 bị can gây ra 17 vụ trộm, cướp táo tợn

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Văn Hùng xông tận vào nhà cướp giật tài sản rất táo tợn

Tổng giá trị tài sản mà các đối tượng Đông và Hùng cướp giật được là gần 11 triệu đồng, tổng giá trị tài sản Đông và Hùng trộm cắp được của gia đình các bị hại là hơn 400 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố 2 bị can gây ra 17 vụ trộm, cướp táo tợn