Trùm giang hồ khét tiếng Gióng "sát thủ" lĩnh 30 năm tù giam

Trần Sỹ| 21/12/2017 14:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau ba ngày xét xử, sáng 21/12 TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Trần Trung Hùng hay còn gọi là Gióng “sát thủ” 30 năm tù giam về 5 tội danh.

Ngoài ra, 18 bị cáo khác gồm: Nguyễn Phương Trình bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam, Huỳnh Tuấn Đặng 6 năm 3 tháng tù giam với các tội danh “cưỡng đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm”. Đinh Khắc Trung bị kết án 3 năm tù giam, Nguyễn Văn Nam 2 năm 6 tháng tù giam vì hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Nguyễn Bá Vương, Lê Trung Tiên, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thế Huy, Trịnh Văn Hoài Tuấn, Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Văn Trứ, Trần Quốc Hưng bị xử phạt từ 1 – 2 năm tù giam vì hành vi “che giấu tội phạm”. Các bị cáo Nguyễn Thị Khánh Linh, Phạm Quốc Đồng, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Duy bị xử phạt 9 tháng tù treo. Các bị cáo Nguyễn Văn Trứ, Huỳnh Tấn Cường, Nguyễn Bá Vương được trả tự do ngay tại tòa do không đủ các yếu tố để cấu thành tội phạm.

Trùm giang hồ khét tiếng Gióng

Gióng "sát thủ" mặc áo trắng tại tòa

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 19-21/12, tại TAND tỉnh Kon Tum. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Đối tượng Trần Trung Hùng (thường gọi Gióng, SN 1987, trú ở phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum), là đối tượng nguy hiểm thực hiện nhiều tội phạm, bị Tòa án nhân dân các cấp xét xử về nhiều tội danh khác nhau. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, Trần Trung Hùng lại tiếp tục thực hiện nhiều hành vi phạm tội, bỏ trốn bị truy nã. Quá trình phạm tội của Trần Trung Hùng đã có nhiều bị can cùng tham gia thực hiện tội phạm và giúp đỡ Hùng trốn tránh sự truy nã của Cơ quan điều tra.

Theo đó, Hùng cùng đàn em thường xuyên đến các cơ sở kinh doanh, mỏ cát trên địa bàn Kon Tum để “làm luật” bảo kê. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng này còn tổ chức đi đòi nợ thuê. Thủ đoạn ra tay rất tàn độc khiến nhiều người khiếp sợ.

Đặc biệt, đêm 30/11/2016, sau khi bị lực lượng công an bao vây, Hùng đã dùng súng AK47 bắn vào tổ trinh sát, làm trọng thương chiến sĩ Công an Vương Hoàng Giáp (thương tích 63%) để lẩn trốn.

Đến ngày 15/12/2016, lực lượng chức năng đã bắt được Hùng khi y đang cầm vũ khí quân dụng cố thủ trong căn nhà tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Trùm giang hồ khét tiếng Gióng

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án

Gióng “sát thủ” sau đó bị VKSND tỉnh Kon Tum truy tố năm tội danh với các vụ việc cụ thể sau: Vụ án “Giết người”,“Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm” xảy ra ngày 30/11/2016, tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; Vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, xảy ra ngày 10/5/2013 tại tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum; Vụ án “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 20/8/2012 tại xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; Vụ án “Bắt cóc nhắm chiếm đoạt tài sản; Cưỡng đoạt tài sản; Không tố giác tội phạm” xảy ra từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Gióng “sát thủ” 20 năm tù về tội giết người, 10 năm tù cho các tội danh khác, tổng hình phạt chung là 30 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trùm giang hồ khét tiếng Gióng "sát thủ" lĩnh 30 năm tù giam