TAND tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa đưa bị cáo Phan Võ Minh Trung (trú thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) ra xét xử về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử do vắng mặt một số bị hại và người liên quan tại tòa.

Siêu trộm hầu Tòa

Bị cáo Phan Võ Minh Trung trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 19/6/2013, Trung (đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản) đi bộ quanh khu vực tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh tìm nhà nào không có người ở thì đột nhập vào lấy tài sản. Khi đi ngang qua nhà chị Lê Nguyễn Huyền Trâm, Trung quan sát thấy nhà không có người, cổng và cửa ra vào khóa, khu vực xung quanh vắng vẻ nên tìm cách đột nhập vào trong.

Trung tìm ở khu vực xung quanh thấy một cây cuốc chim ngắn nên cầm qua thửa đất sát bên (của ông Nguyễn Văn Phước) rồi leo tường lên sân thượng nhà chị Trâm, sử dụng cây cuốc chim cậy bung cửa thông sân thượng, đi xuống nhà tiếp tục dùng cuốc chim cạy cửa phòng ngủ, rồi Trung đi vào phòng ngủ lấy trộm tài sản gồm: Một máy tính xách tay, một điện thoại di động, một ví da, 10 USD, 2 triệu đồng; nữ trang bằng vàng 18K gồm: 1 lắc tay, 5 chiếc nhẫn, 1 đôi hoa tai, một dây chuyền cân nặng tổng cộng 2,81 chỉ; nữ trang bằng bạch kim (vàng trắng) gồm: một dây chuyền, một mặt dây chuyền, một đôi hoa tai cân nặng tổng cộng 2,7 chỉ; nữ trang bằng bạc gồm: một dây chuyền, một mặt dây chuyền, một lắc tay cân nặng tổng cộng 7,65 chỉ.

Sau khi lấy tài sản xong, Trung đi theo đường cũ ra thửa đất của ông Phước, vứt cây cuốc chim trước hàng rào nhà ông Phước, rồi đi bộ hướng ra đường Tố Hữu, Trung mở nguồn máy điện thoại di động nhưng không được nên nghĩ máy bị hỏng, đã vứt ở ngã ba đường Tố Hữu – Nguyễn Thiện Thuật gần nhà chị Trâm, sau đó về nhà.

Ngày 20/6/2013, Trung mang số nữ trang trộm được đem bán. Trung bán toàn bộ nữ trang bằng vàng 18k cho chị Nguyễn Thị Kiều Oanh chủ tiệm vàng Kim Oanh, trú tổ dân phố Thuận Phát, Cam Thuận, Cam Ranh được 4,2 triệu đồng. Toàn bộ nữ trang bằng bạc và bạch kim, Trung bán cho Lê Đăng Thành, chủ tiệm bạc Kim Thành ở Cam Thuận được 795.000 đồng.

Số tiền trộm cắp và bán tài sản có được, Trung đem trả nợ cho chi ruột là Phan Võ Thị Hồng Thảo 5 triệu đồng, còn lại tiêu xài hết. Riêng chiếc máy vi tính xách tay và ví da trộm được, Trung để tại phòng trọ mà Trung thuê ở tổ dân phố Thuận Thành, Cam Thuận. Theo định giá tổng giá trị tài sản mà Trung trộm cắp là 21.574.150 đồng.

Qua điều tra, Trung đã khai nhận còn thực hiện 12 vụ trộm khác trên địa bàn thành phố Cam Ranh. Theo đó, khoảng 17h50’ ngày 5/9/2012, Trung đi bộ đến TDP Thuận Lộc, Cam Thuận, thấy nhà anh Đặng Đình Đức khóa cổng và cửa, biết là không có người trông coi nên Trung leo rào vào trong thấy có một cây tuốc nơ vít nên lấy cậy bung lề khóa cửa ra vào bên hông nhà rồi vào trong.

Trung mở cửa vào phòng ngủ không được do có khóa trong nên đến nhà bếp leo tường đạp gãy trần laphong rồi leo lên đi trên laphong đến phòng ngủ, đạp gãy laphong đi xuống. Trung lục tủ áo, phát hiện và lấy trộm tài sản gồm: tiền mặt 43 triệu đồng, 10 miếng vàng SJC mỗi miếng 1 chỉ, 17 chiếc nhẫn vàng 24k mỗi chiếc 2 chỉ, chiếc nhẫn vàng SJC cân nặng 1 chỉ, 3 tờ tiền đô la Mỹ mỗi tờ mệnh giá 100 USD. Trung lấy hết số tài sản này rồi mở cửa phòng ngủ đi ra.

Tiếp đó, 19h ngày 20/11/2012, Trung đi bộ đến khu vực sân Tứ Hải, thuộc TDP Hương Long, phường Ba Ngòi thấy nhà anh Phan Minh Tín khóa cửa, biết là không có người trông coi nên đi ra sau giật bung cửa ra vào (cửa gỗ) rồi vào trong. Trung vào phòng ngủ lục tủ quần áo phát hiện một xấp tiền 20 triệu đồng nên lấy đi.

Khoảng 19h30’ ngày 24/12/2012, Trung đi bộ đến khu vực TDP Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam, thấy nhà ông Hoàng Văn Đỗ khóa cổng và biết là không có người trông coi nên leo rào vào trong cậy cửa gỗ phía sau vào bên hông nhà rồi vào trong nhà, đập bẻ cửa kính thông phòng bếp đi vào phòng ngủ lục tìm tài sản lấy trộm gồm: một xấp tiền 120 triệu đồng, một xấp tiền 8 triệu đồng và 500 đô la Úc để trong tủ gỗ đựng quần áo; 2 sợi dây chuyền để trong va ly trên tủ gồm 1 sợi vàng 24k trọng lượng 11 chỉ, 1 sợi bằng vàng trắng, xâu chuỗi ngọc trai không xác định được giá trị. Ngoài ra, Trung đến hành lang còn phát hiện và lấy 3,7 triệu đồng trong ví để trên tủ quần áo sau đó Trung đi về nhà.

Tương tự như vậy, Trung đã gây hàng loạt các vụ trộm ở Cam Ranh, theo đó từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2013, Trung đã thực hiện tổng cộng 13 vụ, với tổng giá trị tài sản là 721.079.948 đồng.

Hoàng Thiên Lý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siêu trộm hầu Tòa