Lợi dụng vắng người, hiếp dâm bé gái dưới mé kênh

Duy Bình| 24/12/2015 15:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lợi, sinh năm 1995, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn 09 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ ngày 03/7/2015, Lợi ra bờ kênh Vĩnh Tế phía sau nhà thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn để chặt cây làm củi thì gặp P.T.N.Y (sinh ngày 18-9-2007) và Lê Thanh Tiên (Kiên, sinh năm 2008) đang hái trái cây ăn.

Thấy Lợi, Tiên và Y nhờ Lợi bế xuống mé kênh, Lợi bế Tiên xuống trước cho Tiên chạy vào nhà, rồi tiếp tục bế Y xuống mé kênh. Lợi dụng lúc vắng người, Lợi nảy sinh ý định xấu nên đặt Y đứng dưới đất, rồi cởi quần giao cấu.

Thực hiện xong, cả hai về nhà. Ngày hôm sau, Y kể lại sự việc bị Lợi hiếp dâm cho Lê Thị Hồng Huệ (mẹ của Y) biết và gia đình đã trình báo Công an. Ngày 5/7/2015, Lợi đến Công an xã Lạc Quới đầu thú.

Lợi dụng vắng người, hiếp dâm bé gái dưới mé kênh

Bị cáo Nguyễn Tấn Lợi tại phiên tòa

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em, nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, được gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường, nên đã tuyên mức án như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng vắng người, hiếp dâm bé gái dưới mé kênh