Hại đời bé gái hàng xóm vì nghiện phim đen

Khôi Anh| 14/09/2016 13:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy bé gái chơi trước hiên nhà không có người trông coi, Tiên đã nổi cơn dục vọng hại đời cô bé 10 tuổi.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Danh Tiên (39 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại số tiền 15 triệu đồng.

Hại đời bé gái hàng xóm vì nghiện phim đen

Bị cáo Tiên tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Danh Tiên đã ly hôn vợ 10 năm nay và là một kẻ nghiện phim đen, trong máy điện thoại của Tiên có lưu hàng chục clip về những thước phim người lớn.

Ngày 8/4, khi Tiên đi làm thuê ngang qua nhà cháu H (10 tuổi, ở xã Phú Tân), thấy cháu chơi một mình lại không có người lớn nên gã nảy sinh dục vọng. Nhớ lại những thước phim đã xem trước đó, Tiên kéo cháu H vào gốc cây gần đó rồi giở trò đồi bại.

Đến tối, khi cha mẹ H đi làm về, cháu đã kể lại sự việc cho cả nhà nghe, ngay sau đó gia đình cháu H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Sáng hôm sau, Tiên bị cơ quan Công an bắt giữ và điều tra.

Tại cơ quan Công an và tại phiên tòa, Tiên đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hại đời bé gái hàng xóm vì nghiện phim đen