Đoạt mạng bạn nhậu do mâu thuẫn chuyện chửi thề

An Dương| 13/09/2016 16:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc ăn nhậu, Trần Thanh Sang có nhiều lời chửi tục khiếm nhã nên bị bạn nhắc nhở. Bực tức, Sang đập vỡ chai bia, đâm hai bạn nhậu thương vong.

Ngày 13-9-2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thanh Sang (ngụ ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) về tội “Giết người”.

Đoạt mạng bạn nhậu do mâu thuẫn chuyện chửi thề

Bị cáo Sang tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 16-5-2015, Trần Thanh Sang gây độ nhậu tại phòng trọ nhà không số thuộc tổ 12, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Tham gia nhậu có Nguyễn Minh Tới Anh, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Hữu Thọ và một số người khác. Trong lúc uống bia, Sang chửi thề thô tục. Nghe vậy, Nguyễn Thành Tâm nhắc nhở Sang ăn nói lịch sự nên dẫn đến cãi nhau. Nguyễn Minh Tới Anh và Sang tỏ ra mâu thuẫn căng thẳng nên được mọi người can ngăn.

Do còn bực tức nên Sang thách thức Tới Anh: “Mày có ngon thì đánh tay đôi”. Sau đó, Sang cầm chai bia đập xuống nền nhà. Huỳnh Hữu Thọ thấy vậy liền đứng lên can ngăn nhưng lại làm vỏ chai bia Sang cầm trúng vào bụng gây thương tích. Sau đó, Sang lao vào đâm trúng Tới Anh bị thương, Tới Anh cũng phản kích, dùng vỏ chai bia vỡ đâm trúng Sang một nhát.

Sang liền chạy vào bếp lấy dao xông ra đâm tới tấp vào người Tới Anh rồi tẩu thoát. Mọi người liền đưa nạn nhân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Tới Anh tử vong; Huỳnh Hữu Thọ thoát chết nhưng phải chịu vết thương ở vùng  bụng với tỷ lệ thương tích 23%. Bị cáo Sang cũng bị thủng ruột với tỷ lệ thương tích là 72%.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trần Thanh Sang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tính mạng, sức khỏe nhiều người, cần xử nghiêm để răn đe phòng ngừa tội phạm nên tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoạt mạng bạn nhậu do mâu thuẫn chuyện chửi thề