Chém chết người chặt 10 cây keo trong rẫy

Minh Quân| 10/04/2019 16:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì phát hiện rẫy keo của mình bị chặt 10 cây mà Nguyễn Phú Hùng đã mang rựa đến chém chết người đã chặt số cây trên của mình.

Ngày 10/4, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Phú Hùng (SN 1966; trú tại thôn Bình Yên, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Chém chết người chặt 10 cây keo trong rẫy

Bị cáo Nguyễn Phú Hùng tại cơ quan Công an

Theo bản án sơ thẩm, vào ngày 12/10/2018, Nguyễn Phú Hùng phát hiện rẫy keo của mình tại đập Hồ Chuối, thuộc thôn Bình Yên, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị chặt 10 cây keo nên trình báo chính quyền địa phương. Sau đó, Hùng tìm hiểu và biết được ông Lê Tấn Tiến (SN 1969; trú cùng địa phương) là người đã chặt số cây trên của mình nên Hùng tiếp tục gửi đơn đến UBND xã Bình Khương yêu cầu giải quyết.

Khi vụ việc đang được UBND xã xác minh, xử lý thì khoảng 6 giờ ngày 27/10/2018, Nguyễn Phú Hùng đi ăn sáng về và gặp ông Tiến nên giữa hai người xảy ra cãi vã. Lúc này Hùng nảy sinh ý định giết chết ông Tiến.

Ngay sau đó, Nguyễn Phú Hùng điều khiển xe mô tô đi về nhà để lấy 1 cây rựa và chai thuốc diệt cỏ. Sau đó Hùng điều khiển xe quay trở lại quán ăn sáng, đến chỗ ông Tiến đang ngồi rồi cầm rựa chém liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà, tử vong tại chỗ.

Lúc này, anh Nguyễn Hồng Tuấn đi vào quán nhìn thấy sự việc nên đã hô hoán, thấy vậy Hùng liền vứt cây rựa rồi chạy ra ngoài xe lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử nhưng được mọi người ngăn cản. Sau đó, Hùng đến Công an huyện Bình sơn (Quảng Ngãi) khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19/12/2018, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phú Hùng 20 năm tù; đồng thời buộc bị cáo Hùng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.

Cho rằng bản án trên là quá nặng so với tính chất và mức độ phạm tội của mình nên bị cáo Nguyễn Phú Hùng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Phú Hùng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới; đồng thời cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phú Hùng với mức án 20 năm tù là không nặng so với tính chất và mức độ phạm tội mà bị cáo đã gây ra nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên mức án 20 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Đối với phần dân sự, không có kháng cáo của bị cáo và đại diện của người bị hại nên HĐXX không xem xét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết người chặt 10 cây keo trong rẫy