An ninh trật tự

Chém chết người rồi bỏ trốn sang Campuchia

Trần An 10/01/2024 - 13:40

Ngày 10/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tạm giữ Đỗ Lợi Tỷ (18 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Đây là hai nghi phạm liên quan đến vụ án chém chết người đàn ông cân cua vào ngày 21/11/2023.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 21/11/2023, người dân ở ấp 3 xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phát hiện có hai người đàn ông lạ mặt đi xe máy từ hướng thị trấn U Minh đến đoạn gần cầu Rạch Chệt (ấp 3, xã Nguyễn Phích), ghé vào một nhà dân hỏi chuyện.

Sau đó, cả hai đi bộ về chỗ ông N.H.T (40 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau - làm nghề mua cua) đang ngồi cân cua phía trước nhà bà N.K.H (ấp 3, Nguyễn Phích), rồi bất ngờ dùng mã tấu chém vào cổ ông T.

ca-mau-10.jpg
Đỗ Lợi Tỷ và Nguyễn Hoàng Anh bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bị chém bất ngờ, ông T. bỏ chạy. Bỏ đi được một đoạn, đối tượng chém ông T. quay lại lấy túi xách, điện thoại của ông T. để trên bàn cân cua, sau đó tẩu thoát về hướng thị trấn U Minh, huyện U Minh.

Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện U Minh, nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Ngay sau khi gây án, Tỷ và Hoàng Anh bỏ trốn sang Campuchia.

Đến ngày 9/1, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận 6 công dân được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Di trú Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Qua điều tra, xác minh danh tính của 6 công dân trước khi trả về địa phương nơi cư trú, lực lượng chức năng phát hiện Tỷ và Hoàng Anh là hai đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau truy nã vào tháng 11/2023.

Lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao Tỷ và Hoàng Anh cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết người rồi bỏ trốn sang Campuchia