Văn hóa - Du lịch

Khai hội Đình làng Nại Nam năm 2026

Thúy Nguyễn 15/08/2026 15:22

Sáng 15/8, UBND phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ Chánh tế và khai mạc Lễ hội Đình làng Nại Nam năm 2026 với chủ đề “Hồn thiêng Nại Nam - Khát vọng Hòa Cường”.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 121 năm xây dựng Đình làng Nại Nam (1905-2026), 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và hướng đến Quốc khánh 2/9.

Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam.

Đình làng Nại Nam - nơi lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử

Đình làng Nại Nam được xây dựng năm 1905 (năm Ất Tỵ), là nơi thờ Thành hoàng Bổn xứ, các bậc Tiền hiền, Hậu hiền và thờ vọng 18 chư phái tộc. Qua 121 năm, ngôi đình trở thành một phần quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng dân cư Nại Nam.

Không chỉ có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, Đình làng Nại Nam còn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của vùng đất. Đây cũng là nơi kết nối các thế hệ, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Các đại biểu dâng hương tại Lễ hội Đình làng Nại Nam.
Các đại biểu dâng hương tại Lễ hội Đình làng Nại Nam.

Ngày 4/1/1999, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận Đình làng Nại Nam là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Lễ hội Đình làng Nại Nam năm 2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Trước đó, chiều 14/8, Ban Tổ chức thực hiện Lễ Vọng nhằm tưởng nhớ, tri ân Thành hoàng Bổn xứ, các bậc Tiền hiền, Hậu hiền, những người có công khai khẩn, lập làng cùng các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ Chánh tế được tổ chức trang nghiêm, thành kính tại Đình làng Nại Nam.
Lễ Chánh tế được tổ chức trang nghiêm, thành kính.
4 đánh trống khai hội
Nghi thức đánh trống khai hội.

3 Múa lân
Múa lân.

Đây cũng là dịp để người dân cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, quê hương phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tại lễ khai mạc sáng 15/8, các đại biểu và người dân thực hiện các nghi thức truyền thống như dâng lễ vật, dâng hoa, dâng hương và Lễ Chánh tế. Nghi thức đánh trống khai hội, múa lân diễn ra sau đó, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và cộng đồng.

Lan tỏa giá trị di sản trong cộng đồng

Bên cạnh phần lễ, phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và cộng đồng, tạo không gian giao lưu cho người dân và du khách.

Các hoạt động tiêu biểu gồm không gian văn hóa ẩm thực mỳ Quảng; triển lãm tranh ký họa “Đà Nẵng, Nại Nam xưa và nay”; triển lãm ảnh di sản mỳ Quảng; hội thi kết mâm bánh ngũ quả, têm trầu cánh phượng; giao lưu văn nghệ và trình diễn áo dài nghệ thuật.

Không gian ẩm thực

5 Không gian trải nghiệm Mì quảng
Các đại biểu trải nghiệm không gian "Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng".

Nhiều trò chơi dân gian như múa sạp, đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy, lật hình, lựa đậu… cũng được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng sự gắn kết giữa các thế hệ.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban Tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2026-2027 và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Ghép hình
Các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm trò chơi lật hình tại lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Phan Văn Thỏa cho biết, việc duy trì lễ hội trong quá trình đô thị hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng mà còn góp phần gìn giữ “nếp nhà”, “hồn làng”, bảo tồn bản sắc văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, địa phương tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện để quảng bá giá trị Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đình làng Nại Nam và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức dân gian về Mỳ Quảng” đến du khách trong và ngoài nước.

Qua đó, phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực góp phần phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai hội Đình làng Nại Nam năm 2026