Tối 7/8, tại Công viên Biển Đông, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026.
Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi; Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Sung Il cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đại diện nhiều thành phố, doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học và đoàn nghệ thuật của Việt Nam và Hàn Quốc.
.jpg)
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, năm 2026 đánh dấu lần thứ năm Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức. Qua các kỳ tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện đối ngoại văn hóa tiêu biểu của thành phố, góp phần vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Hàn Quốc.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Đà Nẵng luôn coi các địa phương Hàn Quốc là đối tác quan trọng. Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm triển khai các chương trình hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.
.jpg)
.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, ông Han Sung Il, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng là một trong những điểm đến được người Hàn Quốc yêu thích nhất, đồng thời là đầu mối hợp tác quan trọng giữa hai nước. Mỗi năm, thành phố đón lượng lớn du khách, chuyên gia và người Hàn Quốc đến sinh sống, làm việc. Hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai 345 dự án đầu tư tại Đà Nẵng và hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
“Tôi hy vọng rằng những giai điệu vang lên, những món ăn cùng nhau thưởng thức, những trải nghiệm văn hóa truyền thống, những tiếng cười sẻ chia và cả những lời chào thân tình trong suốt lễ hội sẽ trở thành cây cầu quý báu đưa trái tim của nhân dân Hàn Quốc và Việt Nam đến gần nhau hơn”, Ông Han Sung Il bày tỏ.
.jpg)
Điểm nhấn xuyên suốt bốn ngày lễ hội là chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật hai nước. Các tiết mục kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.
Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc TP. Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 9/8 với nhiều hoạt động trên các lĩnh vực đối ngoại, văn hóa, giáo dục, thể thao và xúc tiến đầu tư. Nổi bật là Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng - Meet Korea in Da Nang 2026" với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới cho tăng trưởng và phát triển", quy tụ hơn 200 đại biểu cùng 100 doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự.
.jpg)
Trong khuôn khổ hội nghị, TP. Đà Nẵng và TP. Osan (Hàn Quốc) đã trao Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Hanbat (Hàn Quốc) cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Bên cạnh đó, lễ hội có hơn 90 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Hàn Quốc; triển lãm thành tựu hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Hàn Quốc; không gian trải nghiệm văn hóa, triển lãm nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc và triển lãm nghệ thuật số Gwangyang Media Art Lab.

.jpg)
Trong suốt bốn ngày diễn ra, người dân và du khách có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như trình diễn trống Samulnori, múa Sogo, nhảy sạp, Random Dance K-pop, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, Chung kết Cuộc thi Tài năng Việt - Hàn: Nhảy K-pop, giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, đồng diễn Vovinam - Taekwondo và gặp gỡ hai cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Park Joo Ho, Lee Woon Jae.
Lễ hội cũng tổ chức các hoạt động giao lưu giáo dục, kết nối thanh niên, vinh danh học sinh Đà Nẵng có tác phẩm triển lãm tại Pyeongtaek, trao giải Cuộc thi hùng biện tiếng Hàn trực tuyến Đà Nẵng - Pyeongtaek và chương trình giới thiệu văn hóa, môi trường học tập của gần 20 trường đại học, cơ sở giáo dục Hàn Quốc.
Với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối nhân dân hai nước, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện và hội nhập, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.