Ngày 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 6 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn.
Chương trình tập trung trao đổi thông tin, phối hợp quản lý nhà nước về du lịch; xúc tiến, quảng bá; kết nối doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch giữa các địa phương. Đây cũng là cơ sở triển khai các nội dung hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, từng bước hình thành các tuyến, chương trình du lịch liên vùng.

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng, điểm quan trọng của liên kết là các địa phương không nhất thiết tạo ra những sản phẩm giống nhau mà cần phát huy sự khác biệt để bổ trợ cho nhau, hình thành những hành trình có nhiều trải nghiệm.
“6 địa phương, 6 sắc màu. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại là nền tảng để chúng ta liên kết. Liên kết không phải để các địa phương giống nhau, mà để mỗi địa phương trở thành một mắt xích trong một hành trình lớn hơn; mỗi sản phẩm trở thành một phần của chuỗi trải nghiệm; mỗi câu chuyện riêng góp phần tạo nên một câu chuyện chung của cả vùng”, bà Hà Thị Bích Hồng nhấn mạnh.

Các địa phương có hệ thống tài nguyên du lịch bổ trợ rõ nét. Thái Nguyên có văn hóa trà, hồ Núi Cốc và hệ thống di tích lịch sử cách mạng; Bắc Ninh nổi bật với Dân ca Quan họ và không gian văn hóa Kinh Bắc; Phú Thọ gắn với vùng Đất Tổ, cội nguồn dân tộc. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn sở hữu cảnh quan tự nhiên, di tích lịch sử cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.
Khi được kết nối, các điểm đến có thể hình thành những hành trình xuyên vùng, kết hợp lịch sử, sinh thái, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và sản vật địa phương, thay vì để du khách chỉ dừng chân tại một điểm đến riêng lẻ.

Ông Tô Vũ Ninh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, đánh giá chương trình là cơ hội để cơ quan quản lý và doanh nghiệp các địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm những hướng hợp tác cụ thể. Theo ông, việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp du lịch của 6 tỉnh sẽ tạo điều kiện để các bên cùng xây dựng những chương trình hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Theo định hướng, 6 tỉnh có thể tập trung xây dựng các tuyến du lịch về nguồn, khám phá di sản, sinh thái - nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và trải nghiệm trà. Cùng với đó là chia sẻ thông tin về điểm đến, sự kiện, thị trường khách; phối hợp đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho rằng, liên kết du lịch cần được cụ thể hóa thành các sản phẩm và tuyến du lịch có khả năng khai thác thực tế, thay vì chỉ dừng ở trao đổi thông tin hoặc xúc tiến, quảng bá.
Đại diện ngành du lịch Phú Thọ nhận định, sự liên kết sẽ tạo cơ hội để các nhà quản lý và doanh nghiệp xây dựng những sản phẩm kết nối giữa các vùng, hình thành các tour, tuyến độc đáo, liên vùng, qua đó thu hút thêm du khách và góp phần phát triển du lịch.
Để liên kết đi vào thực chất, các nội dung hợp tác sau ký kết cần được chuyển thành những phần việc cụ thể, xác định rõ cơ quan đầu mối, đơn vị tham gia và tiến độ thực hiện. Trước mắt, các địa phương cần hình thành một số tour, tuyến liên tỉnh đặc trưng, có khả năng khai thác thực tế, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu chung.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh 6 tỉnh cần trở thành một khối thống nhất, kết nối với những thị trường lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng sản phẩm liên tỉnh, đưa khách từ địa phương này đến địa phương khác sẽ tạo động lực để du lịch toàn vùng phát triển.
Theo ông Phạm Văn Thủy, liên kết cũng cần được triển khai trên môi trường số, hướng tới xây dựng nền tảng chung để quảng bá cho 6 địa phương. Mỗi tỉnh có một thế mạnh, một điểm đến và nền tảng phát triển sản phẩm riêng; khi được kết nối trên cùng hệ thống sẽ tạo thành sức mạnh chung của cả vùng.
Thỏa thuận hợp tác giữa 6 tỉnh là bước khởi đầu. Hiệu quả liên kết sẽ được thể hiện qua những tuyến du lịch thực sự được hình thành, sự tham gia của doanh nghiệp, lượng khách, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Việc kết nối các thế mạnh riêng được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian du lịch, tạo thêm lựa chọn cho du khách và cơ hội phát triển cho doanh nghiệp tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn.