Hội nghị chuyên đề Luật pháp chung Việt Nam - Hàn Quốc năm 2014

Trần Quang Huy| 12/06/2014 16:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/6, tại Hà Nội, TANDTC Việt Nam phối hợp với TATC Hàn Quốc tổ chức Hội nghị chuyên đề Luật pháp chung Việt Nam - Hàn Quốc năm 2014 nhằm phát triển Luật Sở hữu trí tuệ.

Tham dự Hội nghị, về phía Hàn Quốc có Giáo sư Park Sam Bong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo tư pháp Hàn Quốc; ông Jun Dae Joo, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các chuyên gia pháp luật của Hàn Quốc. Về phía Việt Nam có ông Tưởng Duy Lượng, Phó Chánh án TANDTC; ông Chu Xuân Minh, Hiệu trưởng Trường cán bộ Tòa án; các chuyên gia pháp luật Việt Nam; các học viên có thời gian học tập khóa đào tạo pháp luật tại Hàn Quốc…

 

Hội nghị chuyên đề Luật pháp chung Việt Nam - Hàn Quốc năm 2014

Đại diện TATC Việt Nam và Hàn Quốc điều hành Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Tưởng Duy Lượng, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời gian qua, quan hệ giữa TANDTC Việt Nam với TATC Hàn Quốc và Cơ quan phát triển quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp đã có những bước tiến vượt bậc. Hoạt động trao đổi giữa các đoàn cấp cao, đoàn chuyên gia của Tòa án hai nước đã được thực hiện tích cực và đều đặn. 

 

Đặc biệt, TATC Hàn Quốc và Cơ quan phát triển quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ công tác đào tạo tư pháp, tăng cường hiểu biết pháp luật nhằm nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án Việt Nam. Các hoạt động đó góp phần tích cực vào việc thực hiện cải cách tư pháp cho Việt Nam trong hiện tại cũng như thời gian tới, mà dấu ấn quan trọng là chương trình hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua tổ chức KOICA và TATC Hàn Quốc dành cho TANDTC Việt Nam thông qua Dự án “Tăng cường năng lực của Trường cán bộ Tòa án”. Việc tổ chức Hội nghị chuyên đề Pháp luật chung Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhằm phát triển Luật Sở hữu trí tuệ” là cơ hội giúp cho các đại biểu tham gia hội thảo tìm hiểu thực trạng hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, hướng phát triển pháp luật sở hữu trí tuệ của hai nước, những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc giải quyết, xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ. 

 

Đại diện TATC Hàn Quốc, ông Park Sam Bong, Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo Tư pháp Hàn Quốc tin tưởng rằng, trong tương lai, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, do đó, sự phát triển của Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, giai đoạn II của Dự án “Tăng cường năng lực của Trường cán bộ Tòa án Việt Nam” sẽ giúp cho TANDTC Việt Nam đào tạo được các cán bộ, Thẩm phán, nắm vững được chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên gia pháp luật hai nước thảo luận về việc hợp tác giữa hai nước nhằm đào tạo Thẩm phán chuyên môn. Ông Kim Sang Kyu (Giáo sư Viện Nghiên cứu và Đào tạo tư pháp) trình bày chuyên đề: “Thành quả và những vấn đề của việc mời đào tạo Thẩm phán Việt Nam của Tòa án Hàn Quốc”; ông Chu Xuân Minh (Hiệu trưởng Trường cán bộ Tòa án) trình bày chuyên đề “Phát triển hệ thống Tòa án Việt Nam thông qua giao lưu hai nước). Trong phần thảo luận về hợp tác hai nước nhằm phát triển Luật Sở hữu trí tuệ, Tiến sỹ Kim Ki Young (Đại học quốc gia Seoul) trình bày chuyên đề “Thực trạng hệ thống pháp luật Hàn Quốc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và hướng phát triển”; bà Nguyễn Hải An (Hội Luật gia Việt Nam) trình bày chuyên đề “Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và hướng phát triển”… Cuối Hội nghị, TANDTC hai nước đã cùng thảo luận phương án hợp tác giữa hai nước nhằm phát triển phát luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị chuyên đề Luật pháp chung Việt Nam - Hàn Quốc năm 2014