Hà Nội giao Công an xác minh phản ánh về CLB Tình Người

Phong Vân| 27/03/2021 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về CLB Tình Người, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Ngày 27/3, Thành uỷ Hà Nội có Văn bản số 420-CV/VPTU gửi Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, về việc xác minh, kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về hoạt động của CLB Tình Người.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, CLB Tình Người (thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, có trụ sở tại tầng 3 tòa nhà số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoạt động có tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia.

88373abb08f9e1a7b8e8.jpg
Theo phản ảnh, CLB Tình Người hoạt động có tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia. Ảnh: daidoanket

Trước thực trạng báo chí phản ánh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng thành phố chỉ đạo Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ; xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định pháp luật, báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy; xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định pháp luật, báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy.

Ngay trong ngày 27/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao Ban Tôn giáo thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND quận Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra sự việc báo chí nêu; xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời tham mưu, đề xuất biện pháp quản lý.

Theo phản ánh, CLB Tình Người hoạt động tại tầng 3 tòa nhà số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thường xuyên tụ tập đông người làm ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt tại tòa nhà.

CLB Tình Người đã tổ chức các lớp học huấn luyện và đào tạo với mật độ học viên rất đông. Các lớp học của CLB này tụ tập lên đến hàng trăm người và tuyên truyền mê tín dị đoan, xoay quanh việc “tạo phúc và trả nợ nghiệp” để thu tiền của học viên.

Thậm chí, giảng viên còn phát thuốc ngừa COVID-19 và tuyên truyền ngược lại những chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế về các việc phải làm ngay khi có các triệu chứng mắc COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội giao Công an xác minh phản ánh về CLB Tình Người