Chủ cửa hàng tạp hoá buôn bán hàng nghìn quả pháo lậu

PV| 03/02/2016 08:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn quả pháo diêm, pháo lựu đạn và nhiều loại khác...

Ngày 2/2, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) tạm giữ Nguyễn Thị Thành (50 tuổi, ở xã Thạch Đà) để điều tra hành vi Buôn bán hàng cấm.

Một ngày trước, tổ công tác gồm Công an huyện và Đội quản lý thị trường số 32 kiểm tra hành chính cửa hàng tạp hóa của người phụ nữ tại Thôn 3 - Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội thì phát hiện 2 thùng pháo diêm và 20 quả pháo nổ hình lựu đạn.

Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng chức năng thu giữ thêm hàng nghìn quả pháo diêm, pháo lựu đạn và nhiều loại khác, tổng trọng lượng số hàng cấm bị phát hiện là hơn 20 kg.

Chủ cửa hàng tạp hoá buôn bán hàng nghìn quả pháo lậu

Đối tượng Nguyễn Thị Thành và số tang vật bị thu giữ

Thành khai nhận, khoảng tháng 10/2014, đã mua của 1 người phụ nữ không quen biết đến giao bán tại cửa hàng. Số lượng Thành mua gồm: 4 thúng pháo diêm, 50 quả pháo hình lựu đạn, 17 băng pháo dây (dài 32cm), 31 băng pháo dây khác (dài 25cm/băng) với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Sau đó nữ chủ nhân cửa hàng tạp hóa đã bán cho 1 thanh niên không quen 4 quả pháo hình lựu đạn với giá 35 ngàn đồng/quả. Số còn lại chưa tiêu thụ hết thì bị lực lượng chức năng thu giữ.

Căn cứ vào các quy định, hành vi của Nguyễn Thị Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm tại điều 155 BLHS. Vụ việc tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ cửa hàng tạp hoá buôn bán hàng nghìn quả pháo lậu