Tin địa phương

Biển người đổ về trung tâm TP.HCM chờ xem pháo hoa

Kim Sáng 09/02/2024 23:41

Tối 9/2 (30 Tết), đông đảo người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm chờ xem màn bắn pháo hoa nghệ thuật mừng năm mới Giáp Thìn 2024.

Từ chiều tối 9/2, đông đảo người dân tập trung về các khu vực trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn... chờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới Giáp Thìn.

Lượng người đổ ra đường cùng một thời điểm khiến nhiều khu vực trung tâm chật kín.

vuichoi3005.jpg
vuichoi038.jpg
Từ 17 giờ, khu vực trước Tượng đài Bác Hồ và đường hoa Nguyễn Huệ đã đông nghịt người. Ảnh: Hoàng Tuyết.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm. Trong đó, 2 điểm tầm cao ở Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và Bến Dược (Củ Chi).

vuichoi065.jpg
Khu vực Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn cũng khá đông. Ảnh: Hoàng Tuyết.

6 điểm tầm thấp tại Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Đầm Sen (quận 11), Quảng trường Rừng Sác (Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (Bình Chánh), Công viên Văn hóa (Gò Vấp), Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng (Hóc Môn).

Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

z5149548321203_d4e9e4cf5b6635fa5bae93902bf34ead.jpg
Đông đảo người dân ngồi chờ xem bắn pháo hoa.

Trong đêm giao thừa, các lực lượng của Công an TP.HCM, gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát PCCC & CNCH... được huy động để tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông (TTATGT), công tác PCCC... giúp người dân xem bắn pháo hoa an toàn, thuận lợi.

Một số hình ảnh khác:

z5149548307316_b24e2248d12895cb956a67677aa9287a.jpg
z5149548332905_371f1062f2b70434cac6caba7101fdb7.jpg
z5149548403713_19964b237c7e1c14885fecd38bcb846a.jpg
z5149548305064_31073f11d2462a9f6a2dade546db2588.jpg
Các lực lượng làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biển người đổ về trung tâm TP.HCM chờ xem pháo hoa