Vấn đề quan tâm

Bình Định: Công trình không phép cách trụ sở UBND xã 200m

Đức Hồ 23/11/2023 - 09:59

Mặc dù công trình không phép “mọc lên” chỉ cách trụ sở UBND xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, Bình Định khoảng 200m, thế nhưng ông Nguyễn Hữu Kiên – Chủ tịch UBND xã lại cho rằng “Làm khuất phía sau nên không thấy”.

Ngày 21/11, trao đổi với Phóng viên Báo Công lý, ông Hồ Ngọc Chánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định cho biết, đã yêu cầu UBND xã Mỹ Phong kiểm tra, xử lý nghiêm công trình xây dựng không phép của ông Nguyễn Chí Đông.

Mặc dù thời gian qua, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều chỉ thị, văn bản yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

nha-khong-phep-binh-dinh-1.jpg
Ngôi nhà xây dựng không phép cách trụ sở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ khoảng 200m

Thế nhưng, công trình không phép của ông Nguyễn Chí Đông đã “mọc lên” đồ sộ trong thời gian dài, chỉ cách trụ sở UBND xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ khoảng 200m. Trong khi đó, việc chính quyền buông lỏng quản lý, chậm vào cuộc giải quyết, đã để cho công trình dần hình thành, gây bức xúc trong dư luận.

Theo biên bản làm việc tại UBND xã Mỹ Phong ngày 8/11, ông Nguyễn Hữu Kiên - Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong khẳng định, việc ông Nguyễn Chí Đông sửa chữa nhà trên đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là chưa đúng quy định.

Theo ông Đông, năm 2002 ông xây dựng nhà ở tại thửa đất số 7, tờ bản đồ 49 với diện tích hơn 97m2, bếp ăn diện tích 38m2 và xây dựng 3 nhà vệ sinh 21m2. Nay xây dựng sửa chữa lại để ở, với diện tích với diện tích 195m2.

Ông Đông cũng khẳng định, đến nay diện tích đất trên chưa được UBND huyện Phù Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Phong đã yêu cầu, tạm đình chỉ việc xây dựng không phép của hộ gia đình ông Nguyễn Chí Đông.

Về vấn đề vì sao ngay từ đầu không xử lý để công trình không phép hình thành mới phát hiện, ông Nguyễn Hữu Kiên - Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong nói do “xây dựng khuất phía sau nên không thấy”.

Trước đó, ngày 27/4/2023, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ra Chỉ thị Số: 05/CT-UBND về Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp tục Ban hành Kế hoạch thực hiện xử lý lấn, chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Chấm dứt lấn, chiếm đất đai”, truyền tải thông điệp kêu gọi người dân “Nói không với lấn, chiếm đất đai”.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu địa bàn mình quản lý có tình trạng xây dựng trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Công trình không phép cách trụ sở UBND xã 200m