Ngày 11/5, miền Bắc có mưa rào và dông, cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh. Miền Trung có mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa nhiều nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của gió mùa Đông Bắc, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, mưa to; cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lớn kết hợp không khí lạnh khiến thời tiết trở nên mát mẻ. Từ trưa chiều mai, mưa giảm nhanh, trời chuyển khô ráo nhưng vẫn nhiều mây, nhiệt độ không cao.
Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai có mưa, nhiệt độ giảm.
Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời mát, khu vực Quảng Bình đến Huế nhiệt độ nhỉnh hơn đôi chút. Riêng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ảnh hưởng ít nên vẫn có nắng, thời tiết oi hơn.
Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa về đêm, trời mát, ngày trời tạnh ráo, có nắng nhẹ.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/5:
Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; ngày có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi. Phía Bắc gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phíá Bắc 29-32 độ, phía Nam 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Bắc nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần; phía Nam có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.