Liên quan đến vụ thai nhi 34 tuần tuổi tử vong xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn công dân khởi kiện vụ việc ra Tòa để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 31/03, Thanh tra Bộ Y tế nhận được đơn của ông Trần Quốc Hoàn (ngụ TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) khiếu nại thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn Bộ Y tế liên quan đến nguyên nhân tử vong thai nhi 34 tuần tuổi con của bà Nguyễn Cẩm Tiên (vợ ông Hoàn).
Theo Thanh tra Bộ Y tế, sau khi xem xét nội dung đơn thư, căn cứ Thông tư, Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế quy định: “Trường hợp các bên có tranh chấp không nhất trí với kết luận hội đồng chuyên môn quy định của Bộ Y tế thì các bên khởi kiện tại Tòa án”.
Do đó, Thanh tra Bộ Y tế trả lại đơn khiếu nại cùng các tài liệu kèm theo đơn và hướng dẫn ông Hoàn khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Như Báo Công lý phản ánh, vào khoảng 21 giờ ngày 21/08/2023, ông Trần Quốc Hoàn đưa vợ là Nguyễn Cẩm Tiên mang thai khoảng 34 tuần tuổi vào BVĐK Thanh Vũ để kiểm tra sức khỏe.
Lúc đó vợ ông Hoàn trong tình trạng nôn ói nên được thăm khám và đo huyết áp; siêu âm thai nhi; siêu âm tim. Do kết quả khám mẹ và thai nhi khỏe mạnh nên bác sĩ nói có thể về nhà hoặc ở lại để kiểm tra thêm. Tuy nhiên, vợ chồng anh chọn ở lại bệnh viện, sau đó khoảng 23 giờ cùng ngày, vợ ông Hoàn chuyển lên khoa sản nghỉ ngơi.
Cũng theo ông Hoàn, trong khoảng thời gian từ 23 giờ ngày 21/8 đến gần khoảng 3 giờ ngày 22/8, tình trạng nôn ói không thuyên giảm, vợ anh được chuyển lên phòng khoa sản truyền nước, thở oxy, siêu âm. Sau khi có kết quả siêu âm bác sĩ kết luận không có tim thai và đề nghị chuyển sản phụ về khoa sản.
Tại đây, bác sĩ bệnh viện đề nghị ông Hoàn ký vào hồ sơ xác nhận để tiến hành giải phẫu và thông báo tim thai không còn, không xác định được nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, thai nhi tử vong. Theo bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến thai nhi tử vong là do người mẹ có lượng đường cao trên 500.
Bức xúc trước sự việc trên, ông Hoàn đề nghị Công an TP. Bạc Liêu vào cuộc khám nghiệm tử thi. Đến khoảng 11 giờ ngày 22/8, sau khi Công an TP. Bạc Liêu khám nghiệm tử thi phía bệnh viện đã bàn giao thi thể thai nhi cho đình về lo hậu sự.
Đến ngày 20/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bạc Liêu căn cứ vào Bản kết luận giám định số 2009/SYT-NV, ngày 19/12/2023 của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu thông báo cho ông Trần Quốc Hoàn về nguyên nhân dẫn đến thai chết lưu do: “Thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ vào tuần 26, Bác sĩ trực không khám được toàn diện cho thai phụ, chỉ chú trọng vào triệu chứng nôn ói và đau bụng và cho đó là rối loạn tiêu hóa, không biết được biến chứng của đái tháo đường đang diễn ra và tình trạng nhiễm ceton càng lúc càng nặng dẫn đến thai chết lưu.
Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân điều trị không sai quy trình, các loại thuốc dùng điều trị không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và dẫn đến bị thai lưu…”.
Ông Hoàn không đồng thuận với kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu nên gửi đơn khiếu nại đến Bộ Y tế.
Ngày 11/03/2025, Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế ban hành kết luận số 19/BMTE-BV của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế về nguyên nhân tử vong thai nhi 34 tuần tuổi (con bà Nguyễn Cẩm Tiên) là do người mẹ mắc phải bệnh đái tháo đường thai kỳ có biến chứng nhiễm ceton.
Về tinh thần phục vụ người bệnh, các nhân viên y tế trong kíp của bệnh viện đã thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, thăm khám, theo dõi, xử lý theo quy định, quy trình, chưa phát hiện thấy có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quyền của người bệnh.
Bác sỹ trực đã kê đơn thuốc điều trị phù hợp với chẩn đoán, triệu chứng của rối loạn tiêu hóa rất rầm rộ, sản phụ và người nhà lại không cung cấp thông tin về kết quả sàng lọc đái tháo đường thai kỳ tại phòng khám tư trước đó, nên bác sỹ tập trung vào điều trị rối loạn tiêu hóa là phù hợp. Khi phát hiện thai lưu nghi ngờ do biến chứng của đái tháo đường thai kỳ, kíp trực đã kịp thời tiến hành phẫu thuật và điều trị tích cực, cứu sống được sản phụ khỏi biến chứng nguy hiểm.
Về thực hiện quy trình chuyên môn, không phát hiện có sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề trong kíp trực tham gia khám bệnh, chữa bệnh cho bà Nguyễn Cẩm Tiên…
Ông Trần Quốc Hoàn cho rằng kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế về nguyên nhân tử vong thai nhi 34 tuần tuổi con của ông là không khách quan còn nhiều vấn đề mà Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế không làm rõ nên ông đã gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Bộ Y tế.
Ngày 23/04, Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản số 231/TTrB-P4 gửi đến ông Trần Quốc Hoàn với nội dung như sau: Căn cứ vào điểm c, khoản 5, Điều 101, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định "Kết luận của Hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế thành lập là kết luận cuối cùng về sự việc có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật".
Căn cứ Thông tư, Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế quy định: “Trường hợp các bên có tranh chấp không nhất trí với kết luận hội đồng chuyên môn quy định của Bộ Y tế thì các bên khởi kiện tại Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật".