Hàng chục công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản công tại xã Lương Sơn (Nghệ An) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thanh, quyết toán do thiếu nhiều hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, 9 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư hơn 6,259 tỷ đồng được UBND xã Tràng Sơn (cũ) triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024 đều chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục đầu tư. Các công trình gồm một nhà để xe cho học sinh Trường THCS Tràng Sơn, trị giá khoảng 700 triệu đồng, cùng 8 tuyến đường giao thông nông thôn.

Cơ quan chuyên môn xác định hàng loạt thủ tục bắt buộc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa được thực hiện. Cụ thể, các dự án chưa có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chưa xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, chưa được thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật, không có hồ sơ lựa chọn nhà thầu theo quy định, đồng thời thiếu hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu và hoàn công.
Đáng chú ý, hồ sơ dự toán của các công trình cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, dẫn đến không đủ căn cứ pháp lý để xác định giá trị hơn 6,2 tỷ đồng cần thanh toán.

Ngoài các công trình xây dựng cơ bản, kết quả kiểm tra của Sở Tài chính còn cho thấy 83 công trình sửa chữa, bảo trì tài sản công với tổng giá trị hơn 3,47 tỷ đồng cũng chưa được thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ xã Tràng Sơn (cũ) trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, UBND xã Lương Sơn phát hiện nhiều công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa nhỏ đã hoàn thành nhưng chưa đủ điều kiện pháp lý để thanh toán cho các nhà thầu.

Theo UBND xã Lương Sơn, đầu năm 2026, địa phương nhận được nhiều đơn kiến nghị của các nhà thầu đề nghị thanh toán chi phí thực hiện các công trình do UBND xã Tràng Sơn (cũ) làm chủ đầu tư trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua rà soát, chính quyền xác định nhiều dự án còn thiếu các hồ sơ pháp lý quan trọng.
Kết quả kiểm tra cũng cho thấy trong giai đoạn 2014 - 2024, UBND xã Tràng Sơn (cũ) đã thực hiện 83 công trình sửa chữa, cải tạo quy mô nhỏ, mỗi công trình có giá trị dưới 50 triệu đồng, với tổng công nợ hơn 3,4 tỷ đồng. Dù các hạng mục này đã hoàn thành từ nhiều năm trước, đến nay vẫn chưa thể thanh, quyết toán.

Ông Trần Kim Đoàn, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết các nhà thầu đều đề nghị địa phương thanh toán đối với 9 công trình xây dựng cơ bản và 83 công trình sửa chữa nêu trên. Tuy nhiên, do hồ sơ đầu tư chưa đầy đủ nên UBND xã không có căn cứ pháp lý để thực hiện việc thanh toán theo quy định.
Trước thực trạng này, UBND xã Lương Sơn đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan để xin hướng dẫn xử lý.
Liên quan vụ việc, ngày 23/7, Thanh tra tỉnh Nghệ An tiến hành thanh tra hàng loạt công trình tại xã Lương Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời đề xuất phương án xử lý bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Tiếp nhận báo cáo của địa phương, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và hướng dẫn xử lý các kiến nghị.
Theo kết luận của Sở Tài chính, việc đề nghị thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản và sửa chữa nhỏ do UBND xã Tràng Sơn (cũ) để lại hiện chưa có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.