Nghệ An: Vờ nói chuyện, trộm đồng hồ trị giá gần 4.000 USD

Công Anh| 19/07/2016 13:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 19/7, Thiếu tá Võ Minh Đức, Phó trưởng Công an phường Lê Lợi, Tp Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm đồng hồ trị giá gần 4.000 USD

Theo đó, 15h30 phút ngày 18/7, anh Đặng Sỹ Bách (SN 1987) trú tại khối 6, phường Lê Lợi tới trình báo vụ việc anh vừa bị mất trộm chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu TISSOT trị giá 3.900 USD.

Nghệ An: Vờ nói chuyện, trộm đồng hồ trị giá gần 4.000 USD

Nghi phạm Lê Ánh Dương bị bắt giữ

Theo đơn trình báo của anh Bách, thời gian đó, ông Đặng Sỹ Sáu (bố anh Bách) đang ngồi chơi ở tầng 1 thì có một nam thanh niên xin vào nhà trò chuyện. Sau một lát trò chuyện với ông Sáu, nam thanh niên này chào ra về.

Anh Bách ngủ ở tầng trên nên không hề hay biết nhà có khách. Một lúc sau, anh Bách từ trên lầu đi xuống thì phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay mà mình để ở kệ tivi đã mất nên lập tức trình báo vụ việc.

Qua quá trình điều tra, sàng lọc đối tượng, kết hợp hình ảnh nhận dạng từ camera an ninh của ngôi nhà, Cảnh sát khoanh vùng đối tượng và xác định nghi phạm là Lê Ánh Dương (SN 1985, trú tại khối 15, phường Lê Lợi).

Dương bị bắt giữ ngay sau đó. Khám nhà của nghi phạm, Cảnh sát thu được chiếc đồng hồ mà Dương đã trộm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Vờ nói chuyện, trộm đồng hồ trị giá gần 4.000 USD