Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Chính thức cách chức Giám đốc Cảng vụ

M.N(TH)| 03/07/2016 16:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hội đồng kỷ luật thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị cách chức ông Lê Sáu - Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa TP Đà Nẵng.

Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Chính thức cách chức Giám đốc Cảng vụ

Vụ chìm tàu trên sông Hàn tối 4/6 làm 3 người chết. Ảnh: Lê Lâm

Tại cuộc họp xem xét trách nhiệm trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn, Hội đồng kỷ luật thành phố Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị cách chức giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa TP Đà Nẵng đối với ông Lê Sáu. Hình thức kỷ luật đối với ông Lê Sáu được tiến hành theo Luật Cán bộ công chức. Thông tin này đã được ông Võ Ngọc Đồng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cung cấp cho báo chí trong sáng 3/7.

Đối với ông Ngô Văn Thọ - Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Đà Nẵng, khi vụ chìm tàu Thảo Vân 2, ông Thọ đang nghỉ phép, không có mặt. Do đó, hội đồng kỷ luật của UBND thành phố Đà Nẵng đã kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với ông Thọ.

Trước đó, vào vào tối 4-6 trên sông Hàn đã xảy ra vụ lật tàu du lịch Thảo Vân 2 chở 56 người, khiến 3 người tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 6/6, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã quyết định đình chỉ chức vụ của ông Lê Sáu.

Đối với thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2, tối 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Công Chí (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2. Ông Chí bị khởi tố, điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường  thủy, gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 212 Bộ luật hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Chính thức cách chức Giám đốc Cảng vụ