Vừa ra tù vẫn tiếp tục buôn “hàng trắng”

Sơn Tùng| 10/01/2017 20:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù đã có một tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, thế nhưng ngày trở về địa phương Long vẫn tiếp tục “hành nghề” buôn “cái chết trắng”.

Ngày 10/1, Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Long (SN 1980, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), Nguyễn Anh Quốc Vinh (SN 1983, trú phường Tân Thạnh) và Hoàng Hồng Danh (SN 1986, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vừa ra tù vẫn tiếp tục buôn “hàng trắng”

Đối tượng Nguyễn Đình Long và tang vật vụ án

Sau thời gian theo dõi, tối ngày 4/1/2017, Đội Cảnh sát Ma túy – Công an Tam Kỳ bất ngờ ập vào nhà đối tượng Hoàng Hồng Danh và bắt quả tang Danh đang phân lẻ ma túy để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngoài Danh, còn có Nguyễn Đình Long và đồng phạm Nguyễn Anh Quốc Vinh. Tang vật thu giữ gồm 34 gói ma túy đá (trọng lượng hơn 30gam).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long đã có một tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và ra tù vào tháng 4/2016. Sau khi trở về địa phương, nhận thấy thị trường tiêu thụ ma túy ở TP Tam Kỳ và các vùng lân cận “béo bở” nên Long đã cấu kết với các đối tượng bất hảo khác mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Trước đó ngày 29/12/2016, Đội Cảnh sát Ma túy Công an TP.Tam Kỳ cũng bắt quả tang đối tượng Trần Văn Luận (SN 1986, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) đang bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ gồm 18 gói ma túy đá, trọng lượng khoảng 1,5gam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa ra tù vẫn tiếp tục buôn “hàng trắng”