Căn bệnh quái ác khiến bé trai sinh ra với làn da phủ kín nốt ruồi

Hà Kim| 06/09/2016 06:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ khi sinh ra cơ thể bé Dylan Little, người Mỹ đã bị phủ kín bởi nốt ruồi, nên dù hiện chỉ mới 4 tuổi nhưng bé đã phải trải qua 26 ca phẫu thuật lớn nhỏ để tránh bị phát triển thành bệnh ung thư.

Cậu bé Dylan sống tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ này được chẩn đoán mắc nơ-vi sẫm màu bẩm sinh lan rộng, khiến 80% cơ thể bé bị nốt ruồi bao phủ.

Ngay từ khi sinh ra, các nốt ruồi của Dylan có kích cỡ từ một chấm nhỏ cho tới một đồng xu lớn. Còn nốt ruồi to nhất cũng lan rộng từ gáy cho đến hết lưng.

Căn bệnh quái ác khiến bé trai sinh ra với làn da phủ kín nốt ruồi

 80% cơ thể bé Dylan bị nốt ruồi bao phủ

Không chỉ xấu xí mà các nốt ruồi nguy hiểm này còn chảy máu, khiến Dylan cảm thấy rất đau đớn. Không những thế, các bác sĩ còn cảnh báo những nơ-vi sẫm màu này có thể sẽ chuyển thành tế bào ung thư.

Lo sợ việc đó xảy ra, nên bố mẹ của Dylan đã đưa bé tới bệnh viện tiến hành phẫu thuật tẩy nốt ruồi. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện phương pháp đặt túi giãn dưới da tương tự như nâng ngực thẩm mỹ, sau đó họ tiêm nước biển vào túi đó để da Dylan được giãn rộng.

3 tháng sau, họ mới lấy túi giãn ra, còn vùng da phát triển thêm sẽ được sử dụng để vá vào các nốt ruồi đã bị cắt bỏ. Và mới gần đây nhất, Dylan đã được cấy ghép ngực để điều trị các nốt ruồi lan rộng.

Căn bệnh quái ác khiến bé trai sinh ra với làn da phủ kín nốt ruồi

Mặc dù phải trải qua nhiều đau đớn, nhưng cậu bé dũng cảm vẫn luôn nở nụ cười trên môi

Mặc dù phải trải qua nhiều đau đớn, nhưng cậu bé dũng cảm vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Cuối cùng, sau hơn 4 năm điều trị và trải qua tổng cộng 26 ca phẫu thuật, đến giờ 50% số nốt ruồi trên cơ thể Dylan đã được cắt bỏ. Nốt ruồi lớn ở lưng Dylan sau thời gian dài điều trị đã nhạt màu dần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căn bệnh quái ác khiến bé trai sinh ra với làn da phủ kín nốt ruồi