Xúc động lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải

Trương Huê| 20/06/2016 09:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dòng người lặng lẽ nghiêng mình dâng nén hương, hoa tiễn đưa Đại tá phi công Trần Quang Khải về nơi an nghỉ. Trên từng gương mặt đều không giấu nổi sự xúc động, những đôi mắt ngấn lệ ...

Từ sáng sớm ngày 20/6, rất đông người dân, thân nhân, đồng đội, cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, tại đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An để tham dự Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải. 

Xúc động lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải

 Lễ truy điệu chính thức diễn ra vào sáng ngày 20/6.

Tham dự lễ truy điệu có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo nhà nước, các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương. Mặc dù không trực tiếp đến dự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ ... đã gửi vòng hoa đến viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Xúc động lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải

Xúc động lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp đến dự ghi sổ tang chia buồn cùng gia đình Đại tá Khải.

Tại lễ tang, lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các đồng chí, đồng đội, người thân cùng đông đảo nhân dân vô cùng đau buồn trước sự hi sinh của Đại tá Trần Quang Khải, nghiêng mình trước vong linh của đồng chí.

Xúc động lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải

Đồng chí, đồng đội nghiêng mình trước vong linh của Đại tá Trần Quang Khải.

Lễ truy điệu diễn ra vào 9h30’ – 10h cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4. Sau đó di hài của Đại tá Khải sẽ được đưa về quê nhà ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Lễ viếng tại quê nhà sẽ được tổ chức từ 18h cùng ngày. Đưa tang vào 8h sáng ngày 21/6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức vào 17h cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang.

Trước đó, để ghi nhận công lao và sự hi sinh của đồng chí Trần Quang Khải, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng đã công bố quyết định thăng quân hàm Đại tá cho phi công Trần Quang Khải.

Xúc động lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tới viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải, chia buồn với mất mát quá lớn của gia đình.

Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20/10/1973, nguyên quán: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huân Chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Đại tá Khải là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân.

Xúc động lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải

Thân nhân gia đình Đại tá Khải đau buồn trước sự ra đi của anh.

Sáng ngày 14/6, phi công Trần Quang Khải và phi công Nguyễn Hữu Cường cùng có mặt trên chiếc máy bay SU-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện. Sau đó chiếc máy bay bị mất tín hiệu.

Đến chiều ngày 17/6, tàu cá mang số hiệu NA 905.54 TS của ngư dân Đậu Thành Kính (trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải. Đến rạng sáng ngày 18/6, thi thể phi công Trần Quang Khải được đưa vào đất liền và được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện quân y 4, Quân khu 4, Nghệ An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải