Ô tô bị tàu hỏa đâm nát, tài xế tử vong tại chỗ

Hoàng Anh| 28/03/2015 17:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi chiếc xe ô tô bị đầu tàu kéo lê 200m, chiếc xe biến dạng hoàn toàn và bắn vào phía khu vực nhà dân, lái xe ô tô bị văng ra ngoài tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 27/3, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn km 29+100 thuộc phố Đỗ Xá, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Ôtô mang biển kiểm soát 30K-3809, khi vượt qua đường sắt gần chùa Trần Phú, huyện Thường Tín, đã bị kẹt lại đường ray. Đúng lúc đó tàu SE 1 mang số hiệu D19E-928 chạy tới, không kịp dừng nên đã đâm vào chiếc ô tô, kéo lê một đoạn khoảng 200 mét rồi văng vào nhà dân làm lái xe tử vong tại chỗ còn chiếc xe thì nát vụn.  

Ô tô bị tàu hỏa đâm nát, tài xế tử vong tại chỗ 

Ô tô bị tàu hỏa đâm nát, tài xế tử vong tại chỗ

Ô tô bị tàu hỏa đâm nát, tài xế tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Hoàng Anh)

Được biết, xe ô tô bán tải do ông Nguyễn Xuân Quang, sinh năm 1966, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội điều khiển đi từ làng Trần Phú qua đường tàu ra Quốc lộ 1. Đoạn đường ngang này là đoạn đường không có rào chắn tàu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Tín và nhân viên kiểm soát của đoàn tàu cùng lực lượng chức năng ngành đường sắt đã tiến hành khám nghiệm và giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Sau 2 giờ dừng lại làm việc với cơ quan chức năng, đoàn tàu tiếp tục lộ trình. Cần cẩu được điều động đến để kéo chiếc xe vỡ vụn đi ra khỏi hiện trường tránh cản trở giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô tô bị tàu hỏa đâm nát, tài xế tử vong tại chỗ