Hà Nội: Mở 49 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên Đán

Huy Hùng| 04/02/2015 21:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định cho phép tổ chức 49 điểm Chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong đó nội thành có 21 điểm, ngoại thành có 28 điểm.

Dịp Tết Ất Mùi 2015, thành phố Hà Nội cho phép các quận, huyện trên địa bàn tổ chức 49 điểm chợ hoa Xuân, trong đó 21 điểm trong nội thành và 28 điểm ở ngoại thành.

Thời gian tổ chức các chợ hoa Xuân từ ngày 9-18/2 (ngày 21/12 đến 20 giờ ngày 30 tháng Chạp âm lịch). Đa phần, các chợ hoa Xuân được tổ chức trong khuôn viên các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố và các khu đất trống, đất dự án chưa thực hiện trên địa bàn.

Hà Nội: Mở 49 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên Đán

49 chợ hoa Xuân sẽ được mở phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi

Từ nhiều năm qua, một số chợ hoa Xuân được tổ chức tốt, tạo điểm mua sắm quen thuộc cho người dân mỗi khi Tết đến Xuân về. Đó là chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa khu vực vườn hoa đường Lạc Long Quân...

Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã tiến hành bố trí 3 điểm chợ hoa tại Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, khu vực sân chơi đầu nhà H1 phố Hoàng Đạo Thành và sân vận động Thượng Đình.

Quận Cầu Giấy bố trí 2 điểm, quận Hà Đông 5 điểm, quận Tây Hồ 4 điểm, quận Hoàng Mai 1 điểm, huyện Thanh Trì 5 điểm...

Năm nay, ngoài những chợ hoa truyền thống, các quận huyện cũng tổ chức nhiều điểm chợ hoa khác.

UBND Thành phố giao Sở Giao thông vận tải, Sở Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, triển khai phương án phân luồng giao thông và phương án phòng cháy chữa cháy ở các chợ hoa.

UBND các quận, huyện có nghĩa vụ thành lập các Ban quản lý Chợ Hoa Xuân để đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị.

Thành phố yêu cầu, tất cả các chợ hoa phải dành 30% diện tích chợ để bố trí điểm trông giữ phương tiện phục vụ khách đến tham quan mua sắm. Tuyệt đối không trông giữ phương tiện dưới lòng đường. Ngoài ra, các chợ cố gắng bố trí một khu vệ sinh.

Việc thuê chỗ ngồi kinh doanh, phí trông giữ phương tiện phải tuân thủ theo đúng quy định của Thành phố, cấm bắt chẹt người thuê và khách đi chợ.

Trong khi đó tại TPHCM, ngoài 3 chợ hoa tết cấp TP tại Công viên Gia Định, Công viên 23 tháng 9, Công viên Lê Văn Tám, sẽ có 125 chợ hoa khác được tổ chức tại 20 quận, huyện. Trong đó, nơi có nhiều chợ hoa nhất là quận Thủ Đức với 19 chợ hoa, huyện Cần Giờ 16 chợ hoa…

Thời gian tổ chức các chợ hoa sẽ diễn ra đồng loạt từ ngày 11/2 đến 12 giờ ngày 18/2. Năm nay, TP không tăng giá cho thuê lô so với chợ hoa năm trước.

Theo kế hoạch, TP sẽ tổ chức kết nối mạng không dây (wifi) miễn phí phục vụ Hội Hoa Xuân và Chợ hoa Tết tại một số địa điểm: Công viên Tao Đàn, Công viên Lê Văn Tám, Công viên Gia Định, Công viên Lê Thị Riêng, Công viên Phú Lâm, Công viên Hoàng Văn Thụ, Phú Mỹ Hưng, chợ đầu mối nông sản Bình Điền, Bến Bình Đông (quận 8)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Mở 49 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên Đán