Dự báo thời tiết 9/12: Miền Bắc rét buốt, có nơi rét đậm, rét hại

PV(TH)| 09/12/2018 07:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dự báo hôm nay (12/9), khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia không khí lạnh kèm mưa rào rải rác đã ảnh hưởng đến khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo hôm nay, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 1-2 ngày.

Nhiệt độ một số nơi được dự báo xuống mức rất thấp như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7 độ, Sa Pa (Lào Cai) 7 độ, Hà Giang 10 độ. Đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá.

Dự báo thời tiết 9/12: Miền Bắc rét buốt, có nơi rét đậm, rét hại

Dự báo hôm nay Hà Nội rét đậm kèm những cơn mưa rào liên tục. Ảnh minh họa

Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ cũng chỉ ở ngưỡng 14-17 độ. Mưa rào tiếp tục xuất hiện khiến cho các tỉnh miền Bắc rơi vào trạng thái rét buốt.

Thủ đô Hà Nội rét đậm khi nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 12 độ kèm những đợt mưa rào liên tục.

Tại Hải Phòng có mưa, trời rét với nền nhiệt thấp nhất 12 độ, cao nhất cũng chỉ 18 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế được dự báo tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24 độ, thấp nhất chỉ có 14 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 27-30 độ, về đêm giảm còn khoảng 22-25 độ.

Mưa rào cũng xuất hiện liên tục trong ngày tại một vài nơi của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 30 độ và giảm nhanh khi về đêm, duy trì mức 18 độ.

Nam Bộ nhiệt độ cao nhất lên 33 độ, trong đó TP.HCM 33 độ và Cần Thơ 31 độ.

Cảnh báo lũ quét

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên trong 3 giờ qua, một số nơi tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đã có mưa rất to như: Bình Phú: 123mm, Quế Sơn: 80mm (Quảng Nam); Thanh An: 115mm, Minh Long: 99mm, Ba Tơ: 75mm (Quảng Ngãi); Hồ Núi Một: 111mm, Hồ Kim Sơn: 98mm (Bình Định).

Nhận định trong 1-3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm.

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng cục bộ vũng trũng thấp các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đặc biệt là các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam); Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân (Bình Định); Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy An (Phú Yên).

Tại Quảng Trị, chiều tối và đêm qua có mưa rất to dẫn đến ngập úng ở nhiều nơi như Thạch Hãn 180mm, Mỹ Chánh 140mm, Vĩnh Tú 104mm.

Trong đêm qua và hôm nay, tại khu vực này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng cục bộ vũng trũng thấp, đặc biệt là các huyện Vĩnh Linh, Đăkrông, Cam Lộ, Hải Lăng, TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết 9/12: Miền Bắc rét buốt, có nơi rét đậm, rét hại