TPHCM tuyên dương 396 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2021

Kim Sáng| 05/01/2022 22:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 5/1, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022), tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” năm 2021, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố.

Chương trình đã tuyên dương 396 điển hình học sinh, sinh viên tiêu biêu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2021.

Cạnh đó, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên tuyên dương 67 gương “Học sinh 3 tốt”, 1 gương “Học sinh 3 rèn luyện”, 3 tập thể và 96 cá nhân đạt danh hiệu Tập thể “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (trong đó có 24 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương tiêu biểu, 14 sinh viên đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương).

2(1).jpg
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” TPHCM năm 2021

Có thể kể đến em Trần Phạm Khánh Duy, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt giải Ba môn Hóa học trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia, là 2 trong số 14 em của Thành phố được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen dành cho 100 “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương tiêu biểu nhất cả nước; em Đồng Vân Anh, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, trưởng thành từ Chỉ huy Đội giỏi cấp Thành phố đến Thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông và đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương;

Hay em Phạm Thành Trung, học sinh lớp Trung cấp thuộc Khoa Khoa học máy tính trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương…

3(2).jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp và Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2021

Phát biểu tại chương trình tuyên dương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng các điển hình được tuyên dương và mong rằng các em sẽ ý thức cao về giá trị của danh hiệu, giải thưởng mà mình nhận được, xem đó là một động lực để tiếp tục học tập, sáng tạo, cống hiến, đóng góp trí tuệ, tài năng và phẩm chất của mình trong tham gia xây dựng và phát triển TPHCM.

“Các gương không chỉ có thành tích học tập đáng trân trọng, nhiều bạn học sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đã xung phong tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, nhiều bạn sinh viên không trở về quê tránh dịch mà ở lại trở thành tình nguyện viên chống dịch, đó còn là sinh viên khối ngành Y - những y, bác sĩ tương lai xông pha tuyến đầu giành sự sống cho từng bệnh nhân, sáng ngời y đức cao đẹp. Các em thực sự là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa của thế hệ trẻ, của các tầng lớp nhân dân Thành phố; là hình ảnh đẹp của học sinh và sinh viên tương lai của Thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; là tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp và thanh niên Thành phố”, ông Hải bày tỏ.

4(1).jpg
Tuyên dương tập thể "Sinh viên 5 tốt"

Ông Hải cho rằng, tiêu chí của các danh hiệu đã trở thành hệ quy chiếu, là mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn học sinh, sinh viên, là thước đo hình thành lớp học sinh, sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Tính tiếp nối của các phong trào, danh hiệu cũng tạo sự tiếp nối không ngừng trong quá trình rèn luyện của học sinh, sinh viên. Các bạn “Học sinh 3 tốt” tiếp tục phấn đấu trở thành những “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” trong môi trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các bạn “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” lại tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố và đất nước.

“Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ của Thành phố và tin tưởng rằng, với truyền thống hiếu học, với phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, TPHCM sẽ có ngày càng nhiều học sinh xuất sắc, nhiều học sinh đoạt giải thưởng cao trong các cuộc thi khu vực và quốc tế, nhiều học sinh tích cực, xung kích tình nguyện vì cộng đồng…”, ông Hải nhấn mạnh.

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022), Hội Sinh viên Thành phố tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trần Văn Ơn, trao học bổng cán bộ Hội Sinh viên Thành phố cho 23 gương cán bộ Hội Sinh viên Thành phố và giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2021 cho 14 cá nhân điển hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM tuyên dương 396 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2021