Năm nay, lễ khai giảng ở TP.HCM được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp tại trường và trực tuyến theo chương trình chung trên quy mô toàn quốc.
Ngày 5/9, cùng với cả nước, hơn 2,6 triệu học sinh TP.HCM sẽ bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.
Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp tại trường và trực tuyến theo chương trình chung trên quy mô toàn quốc.
Điểm cầu chính của TP.HCM được đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông). Các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ kết nối, theo dõi chương trình khai giảng.
Theo kế hoạch, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ, các đơn vị mới thành lập tổ chức nghi thức khánh thành.
Các trường còn lại tổ chức đón học sinh đầu cấp gồm trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 cùng các hoạt động văn nghệ chào mừng.

Đúng 8 giờ, các điểm cầu đồng loạt hòa sóng theo dõi lễ khai giảng chung toàn quốc. Sau 8 giờ 45 phút, các trường tiếp tục tổ chức những hoạt động riêng tại đơn vị như khen thưởng, phát biểu chúc mừng và sinh hoạt đầu năm với học sinh.
Đối với bậc mầm non, từ 7 giờ đến trước 8 giờ, các trường tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” với các hoạt động vui tươi, tạo không khí gần gũi cho trẻ.
Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút, trẻ nhà trẻ theo dõi chương trình khai giảng chung tại nhóm lớp. Trẻ mẫu giáo tập trung tại không gian phù hợp, bảo đảm an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM yêu cầu các cơ sở mầm non hoàn tất sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh, khử khuẩn và chủ động các biện pháp phòng ngừa bệnh theo mùa.
Những ngày qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho năm học mới.
Từ chỉnh trang trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến rà soát đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh, mọi công tác đang được triển khai đồng bộ.
Các trường cũng chú trọng vệ sinh khuôn viên, bảo đảm an toàn trường học, ổn định nền nếp và tạo môi trường học tập thuận lợi, qua đó sẵn sàng bước vào năm học mới với tâm thế chủ động.
Năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến tăng 96.258 học sinh, nâng tổng số lên 2.621.038 em. Đây là con số kỷ lục về quy mô học sinh của thành phố từ trước đến nay.
Trong đó, công lập có gần 2,2 triệu học sinh và ngoài công lập hơn 427.000 học sinh.
So với năm học trước, năm học này bậc mầm non tăng mạnh nhất với hơn 46.982 em, tiểu học tăng 11.863, THCS tăng 14.941 và THPT tăng 22.472.
Thời gian qua, Sở GD&ĐT TP.HCM thực hiện Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”.
Đến nay, hầu hết các dự án hoàn thành, đảm bảo tiến độ phục vụ năm học mới.

Đặc biệt, TPHCM dành khoảng 288 tỷ đồng cấp sách giáo khoa cho 100% học sinh thuộc đối tượng yếu thế và toàn bộ học sinh có nhu cầu đăng ký; học sinh, sinh viên được hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên 134 tuyến và được miễn phí khám sức khỏe định kỳ đầu năm học.
Năm học 2026-2027, ngành giáo dục thành phố xác định mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục xây dựng nền giáo dục công bằng, chất lượng và trung thực; lấy người học làm trung tâm, đề cao vai trò quyết định của người thầy và lấy kết quả thực chất làm thước đo của công tác quản lý và hoạt động giáo dục.