Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), tập trung trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trung tâm phát huy vai trò kết nối khoa học Việt Nam với quốc tế.
Ngày 3/9, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE).
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE.
Về phía tỉnh Gia Lai có ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ trao đổi với Trung tâm ICISE về các đề xuất, kiến nghị của Giáo sư Trần Thanh Vân sau buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Các nội dung tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đang ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm.
Một trong những vấn đề được trao đổi là cơ chế quản lý và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
Đoàn công tác cũng thảo luận phương án đầu tư phòng thí nghiệm dùng chung tại ICISE; nghiên cứu chính sách đặc thù, hỗ trợ tài chính cho hoạt động của các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu thuộc trung tâm.
Đáng chú ý, đề xuất xây dựng Viện Nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành (IFIRSE) thành viện nghiên cứu cơ bản quốc tế trọng điểm về vật lý cũng được đưa ra trao đổi.
Theo các đề xuất, việc tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế sẽ tạo điều kiện để ICISE tiếp tục phát huy vai trò là địa chỉ kết nối các nhà khoa học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giáo dục và hợp tác quốc tế.
Bên cạnh các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu và đầu tư, các đại biểu còn trao đổi về việc tổ chức thí điểm chương trình "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi".
Nội dung này được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Đoàn công tác đánh giá sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ tri thức và kết nối các chuyên gia, nhà khoa học trong nước với quốc tế về biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến chuyển đổi phát triển bền vững.
Đoàn công tác mong muốn Giáo sư Trần Thanh Vân tiếp tục phát huy vai trò kết nối, phối hợp tổ chức chương trình hiệu quả, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư Trần Thanh Vân cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai đã đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ICISE hoạt động và phát triển.
Giáo sư Trần Thanh Vân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách để trung tâm hoạt động hiệu quả hơn.
Theo Giáo sư, việc tạo điều kiện cho ICISE không chỉ phục vụ hoạt động của riêng trung tâm mà còn góp phần mở rộng nghiên cứu khoa học cơ bản, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường kết nối các nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.
Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, các thành viên Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ đã trao đổi, giải đáp và làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.
Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.
Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách được kỳ vọng sẽ giúp ICISE phát huy tốt hơn vai trò là điểm đến của các nhà khoa học quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và giáo dục, qua đó đóng góp vào sự phát triển khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.