Giáo dục

Không để giá sách giáo khoa, đồ dùng học tập “nhảy múa”

Thanh Phương 03/09/2026 13:57

Trước thềm năm học mới, nhu cầu mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh rất lớn, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đồng loạt ra quân, kiểm tra không để giá các mặt hàng này “nhảy múa”.

Tăng cường giám sát, kiểm soát thị trường

Năm học 2026–2027 đang đến gần, nhu cầu mua sắm sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết và đồ dùng học tập của phụ huynh, học sinh tăng cao.

khaigiangcb.jpg
Học sinh tựu trường chuẩn bị cho năm học mới

Đây cũng là thời điểm thị trường các mặt hàng phục vụ năm học mới trở nên sôi động, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc lợi dụng nhu cầu tăng cao để găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Trước tình hình đó, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có Đội QLTT số 13 và Đội QLTT số 2, đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

thitruongsach.jpg
Kiểm soát thị trường giá sách giáo khoa, sách tham khảo

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, lãnh đạo các Đội QLTT đã phân công công chức tăng cường nắm bắt thông tin, theo dõi và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập trên địa bàn được giao quản lý.

Đối tượng được tập trung kiểm tra, giám sát gồm các cơ sở in, phát hành sách, nhà sách, đại lý, cửa hàng kinh doanh sách, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập và các cơ sở kinh doanh có liên quan. Các mặt hàng trọng tâm gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết, đồ dùng học tập, dụng cụ học sinh và thiết bị giáo dục.

Không chỉ kiểm soát tại các điểm kinh doanh truyền thống, lực lượng Quản lý thị trường còn chú trọng theo dõi hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo... Qua đó, kịp thời phát hiện những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

sachgiaokhoa.jpg
Không để giá sách, đồ dùng học tập "nhảy múa"

Bước đầu, qua công tác giám sát, nắm bắt tình hình tại một số cửa hàng kinh doanh trên địa bàn, các mặt hàng sách giáo khoa và đồ dùng học tập được kiểm tra đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tem, nhãn đầy đủ theo quy định. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các cơ sở kinh doanh đã có ý thức hơn trong việc lựa chọn, nhập và kinh doanh hàng hóa phục vụ năm học mới.

Tuy nhiên, trước nhu cầu mua sắm tăng cao trong những ngày cận khai giảng, công tác kiểm tra, kiểm soát vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Không để hàng giả, hàng lậu len vào trường học

Song song với kiểm tra, kiểm soát, các Đội QLTT chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành.

tuutruongth.jpg
Không để hàng giả, hàng kém chất lượng len vào trường học

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc không kinh doanh, tàng trữ sách giáo khoa, sách tham khảo giả mạo, in lậu; không kinh doanh đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các cơ sở được yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, không găm hàng, không lợi dụng thời điểm nhu cầu tăng cao để tăng giá bất hợp lý.

Đến nay, Đội QLTT số 13 đã thực hiện ký cam kết với 19 cơ sở kinh doanh; Đội QLTT số 2 ký cam kết với 18 cơ sở. Việc ký cam kết không chỉ là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh doanh mà còn góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Việc kiểm soát chặt chẽ thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập có ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị năm học mới. Bởi mỗi cuốn sách đến tay học sinh không chỉ cần đúng chương trình, đủ nội dung mà còn phải bảo đảm chất lượng; mỗi sản phẩm đồ dùng học tập cũng cần có nguồn gốc rõ ràng, an toàn và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bảo đảm thị trường ổn định, đồng hành cùng học sinh

Trong thời gian tới, các Đội QLTT tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chi cục QLTT Thanh Hóa, tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trọng tâm là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh sách giáo khoa, sách tham khảo giả, in lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng; vi phạm quy định về niêm yết và bán đúng giá niêm yết, cũng như các hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Một thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập ổn định, minh bạch, không có hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng và không xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý sẽ góp phần giảm bớt áp lực chi phí cho phụ huynh, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Mỗi trang sách chuẩn, mỗi chiếc bút, quyển vở và đồ dùng học tập có chất lượng được trao đến tay học sinh không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần chuẩn bị hành trang tốt nhất để các em bước vào năm học 2026–2027 với tâm thế tự tin, phấn khởi.

Qua đó, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục khẳng định vai trò trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường và đồng hành cùng ngành giáo dục trong mùa tựu trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Không để giá sách giáo khoa, đồ dùng học tập “nhảy múa”