Chưa bao giờ ở các vùng biên Thanh Hóa không khí lại rộn ràng, tất bật, khẩn trương chuẩn bị khai giảng dưới mái trường mới khang trang như hiện nay.
Tất bật dọn dẹp những ngôi trường mới
Những ngày đầu tháng 9, khi năm học 2026–2027 đang đến gần, không khí chuẩn bị cho ngày khai trường tại các xã biên giới trở nên rộn ràng, khẩn trương.

Từ đoàn viên, thanh niên đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng và hội viên phụ nữ, mỗi lực lượng đều chung tay bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang trường lớp, tạo môi trường học tập xanh, sạch, an toàn để thầy cô và học sinh tự tin bước vào năm học mới.
Xen lẫn với tiếng máy, tiếng búa, tiếng bay là những tiếng cười nói hăng say dọn dẹp, vận chuyển phế thải, lau chùi, kê lại bàn ghế. Chẳng ai bảo ai công việc tưởng như bộn bề, chất đống như núi mỗi người một tay dọn dẹp xuyên những ngày nghỉ lễ.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên, thanh niên xã Sơn Điện đã có mặt tại Trường TH&THCS Sơn Điện, nhanh chóng bắt tay vào các phần việc hỗ trợ nhà trường chuẩn bị cho năm học mới.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ, các đoàn viên phối hợp thực hiện nhiều công việc như vận chuyển vật liệu, hỗ trợ đổ bê tông, san gạt mặt bằng, thu gom rác thải, vệ sinh khuôn viên, dọn dẹp và chỉnh trang khu nội trú, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường.
Mỗi phần việc dù không quá lớn nhưng đều mang ý nghĩa thiết thực. Những khu vực được chỉnh trang trở nên sạch sẽ, khang trang hơn; cảnh quan trường học được cải thiện, tạo không gian học tập và sinh hoạt thuận lợi cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Mặc dù công việc có phần nặng nhọc, thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các đoàn viên, thanh niên luôn chủ động, tích cực, phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành công việc nhanh chóng, hiệu quả. Những giọt mồ hôi, những đôi bàn tay cùng chung sức đã góp phần làm cho ngôi trường nơi biên cương thêm sạch đẹp, khang trang trước thềm năm học mới.
Đặc biệt, việc dọn dẹp, chỉnh trang khu nội trú có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo môi trường sinh hoạt sạch sẽ, an toàn, thuận tiện cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong quá trình công tác, học tập.

Hoạt động cũng thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng nhà trường, chung tay chăm lo cơ sở vật chất giáo dục và xây dựng môi trường học tập ngày càng tốt hơn. Qua đó, tuổi trẻ Sơn Điện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tạo khí thế phấn khởi hướng tới năm học 2026–2027.
Chung tay tạo môi trường học tập xanh, sạch, an toàn
Cùng với Sơn Điện, tại xã Yên Khương, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được các lực lượng trên địa bàn tích cực triển khai.
Sáng 30/8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Khương tổ chức ra quân vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ khai giảng năm học 2026–2027.

Trong buổi lao động, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và hội viên phụ nữ đã tích cực phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, vệ sinh sân trường, khu vực xung quanh các lớp học và chỉnh trang cảnh quan trong khuôn viên nhà trường.
Không khí lao động khẩn trương, trách nhiệm đã góp phần mang đến diện mạo sạch đẹp, khang trang hơn cho trường học trước ngày khai giảng. Qua những việc làm cụ thể, các lực lượng trên địa bàn đã thể hiện tinh thần phối hợp, trách nhiệm và sự quan tâm đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là tại địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.
Hoạt động không chỉ góp phần tạo môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn, sẵn sàng đón cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học mới, mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm Lễ khai giảng.
Góp sức để năm học mới thêm trọn vẹn
Từ Sơn Điện đến Yên Khương, những ngày chuẩn bị cho năm học mới đang được tiếp thêm sức mạnh bởi sự chung tay của các lực lượng trên địa bàn. Những phần việc tưởng chừng giản dị như đổ một đoạn bê tông, phát quang cây cỏ, thu gom rác thải, dọn dẹp khu nội trú hay chỉnh trang khuôn viên trường học lại mang trong đó tinh thần trách nhiệm và tình cảm dành cho thầy cô, học sinh nơi biên cương.
Sự đồng hành của đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, hội viên phụ nữ và các lực lượng địa phương không chỉ hỗ trợ nhà trường giảm bớt phần việc trong công tác chuẩn bị, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần cộng đồng, trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đối với giáo dục.
Từ những việc làm thiết thực ấy, các trường học nơi biên cương đang từng bước hoàn thiện những điều kiện cần thiết để sẵn sàng bước vào năm học 2026–2027. Một năm học mới đang đến với khí thế phấn khởi, với niềm tin và quyết tâm mới; trong đó có sự góp sức âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của những người đang chung tay vun đắp cho tương lai của học sinh vùng biên.
Được biết, năm 2025, Thanh Hóa tiến hành khởi công 6 công trình trường phổ thông nội trú với tổng mức đầu tư 739 tỷ đồng tại các xã Yên Khương, Bát Mọt, Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Thủy và Na Mèo. Các đơn vị, chủ đầu tư, thi công đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục để đưa trường vào sử dụng.
Đối với 10 trường khởi công năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước đầu tư, xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2027.