Kinh tế

Tổ chức tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc

Lê Đại - Thái Ngọc 10/11/2023 - 06:02

Chiều 9/11, tại thành phố Seoul (Hàn Quốc), đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Ngân hàng Shinhan, Tổng Công ty Viglacera đã tổ chức “tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc”.

Tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục Quản lý dược (Bộ Y tế); các thành viên đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh cùng hơn 20 doanh nghiệp Hàn Quốc.

anh-1-bn.png
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại “tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc”.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và đã đạt được nhiều thành tựu lớn, 2 quốc gia đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư với các đối tác Hàn Quốc. Trong số 39 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, Hàn Quốc là quốc gia có quy mô vốn đầu tư lớn nhất, chiếm 60% tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu như các dự án của Tập đoàn Samsung, Amkor, Hyosung, Intops, Hanwha Techwin… Các dự án này đã phát huy hiệu quả đầu tư cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Vũ Tùng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định, tỉnh Bắc Ninh là địa phương khơi thông làn sóng đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử. Với dự án sản xuất thiết bị di động của Tập đoàn Samsung được cấp phép năm 2008. Từ đó, tỉnh Bắc Ninh trở thành địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất từ Hàn Quốc.

Trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Bắc Ninh một lần nữa trở thành điểm sáng trong thu hút, hợp tác FDI của Hàn Quốc. Với việc thu hút thành công dự án đóng gói bán dẫn lớn nhất khu vực miền Bắc từ Amkor Technology…

Vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cam kết luôn đồng hành, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

anh-2-bn.png
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đến thăm và làm việc với Tập đoàn Samsung.

Sau khi nghe giới thiệu về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã trực tiếp trao đổi về một số nội dung liên quan đến các vấn đề về: Ưu đãi về tiền thuê đất; các thủ tục hành chính, pháp lý khi đầu tư tại Việt Nam; các ngành, nghề ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới là thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững.

Khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm. Mong muốn các doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, đầu tư với trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, trân trọng gửi lời mời tới toàn thể các doanh nghiệp Hàn Quốc bố trí thời gian đến thăm vùng đất Bắc Ninh trong thời gian tới.

Ngay sau tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đi thăm và làm việc tại Tập đoàn Samsung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức tọa đàm kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc