Việt Nam-Lào: Chung sức, đồng lòng đưa sự nghiệp cách mạng vững bước đi lên

Xuân Lan| 20/12/2017 08:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 19/12, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có các buổi hội kiến với Chủ tịch nước Lào.

Việt Nam-Lào: Chung sức, đồng lòng đưa sự nghiệp cách mạng vững bước đi lên

Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam và Lào cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại tiệc chiêu đãi trọng thể

Tối 19/12, Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì chiêu đãi trọng thể, chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cùng dự chiêu đãi còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị anh em, các đại biểu có mặt đã bồi hồi xúc động tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong kính yêu, các lãnh đạo tiền bối, các lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sỹ của hai Đảng, hai dân tộc đã trọn đời hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long,” “vững bền hơn núi, hơn sông,” “sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào được trải nghiệm, được vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của hai nước, hai dân tộc và đã trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, vun đắp và phát huy, truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình mới, hơn bao giờ hết hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn không quá xa so với chuyến thăm lần trước, nhưng mỗi thành viên trong Đoàn đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ và sự thay đổi to lớn về nhiều mặt của Việt Nam, đó chính là những kết quả trực tiếp của việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần làm cho Việt Nam có sự ổn định về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm toàn diện, kinh tế tăng trưởng nhanh và liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, vị thế và vai trò của Đảng, Nhà nước Việt Nam trên diễn đàn khu vực và quốc tế không ngừng được nâng lên.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ quý báu, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, không chỉ trong thời kỳ đấu tranh cứu nước trước đây mà còn trong giai đoạn bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam để bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và cùng giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục bảo vệ mối quan hệ hiếm có mãi mãi vững bền.

Việt Nam-Lào: Chung sức, đồng lòng đưa sự nghiệp cách mạng vững bước đi lên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith

Trước đó chiều 19/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm lại Việt Nam, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước thành công của Năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào 2017; tin tưởng rằng qua các hoạt động phong phú, thiết thực của Năm Đoàn kết, Hữu nghị, nhân dân hai nước đều thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát triển mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, vì tương lai tươi sáng của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Với tinh thần và khí thế của Năm Đoàn kết hữu nghị, năm qua, Chính phủ hai nước đã nỗ lực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện các Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ tại kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, cũng như các chương trình, kế hoạch hợp tác của hai bên; góp phần thiết thực vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Lào sự đón tiếp rất trọng thị, chu đáo và những tình cảm chân thành, nồng ấm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đánh giá cao việc hai Chính phủ trong thời gian qua, đã phối hợp chặt chẽ, làm việc hiệu quả và thực chất, trên tinh thần thẳng thắn, để rà soát, đánh giá toàn diện những mặt làm được, chưa làm được trong việc triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thống nhất chỉ đạo hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án trọng điểm, cũng như các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đề nghị hai Chính phủ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh cũng như mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ mong muốn và hoan nghênh Việt Nam tăng cường hợp tác và hỗ trợ Lào tập trung phát triển về nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của Lào; chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho Lào được sử dụng Cảng Vũng Áng để phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thường xuyên chỉ đạo Chính phủ Lào trong việc triển khai các chương trình hợp tác với Chính phủ Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai tích cực các thỏa thuận giữa hai nước và có các biện pháp hữu hiệu để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong hợp tác song phương về kinh tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương cao quý cho cá nhân Thủ tướng và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã kịp thời động viên, chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ vừa qua.

Việt Nam-Lào: Chung sức, đồng lòng đưa sự nghiệp cách mạng vững bước đi lên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và cùng bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith lần này là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, mang đến cho Quốc hội, nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng năm 2017, hai bên đã tổ chức rất thành công các hoạt động của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Những hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, đặc biệt đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển ở mỗi nước ngày nay; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm, ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bày tỏ vui mừng sang thăm lại Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đánh giá cao sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua; đánh giá cao các hoạt động rất phong phú, ý nghĩa và thiết thực của hai Quốc hội trong Năm Đoàn kết hữu nghị 2017; khẳng định sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào có phần đóng góp rất tích cực, thiết thực của hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Bounnhang Vorachith một số nét khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, tình hình, kết quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam cả về lập pháp, kiểm tra giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng các cơ quan lập pháp của hai nước cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, kể cả các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa hai bên; thúc đẩy thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước; tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác Tiểu vùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Lào: Chung sức, đồng lòng đưa sự nghiệp cách mạng vững bước đi lên