Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp

congly.com.vn| 13/04/2012 10:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31-8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) do ông Dimitri Vlassis, Chủ nhiệm Ban Phòng, chống tham nhũng và tội phạm kinh tế thuộc Ủy ban các vấn đề về Điều ước quốc tế của UNODC dẫn đầu đã đến làm việc với TANDTC Việt Nam.

Buổi làm việc giữa Đoàn công tác UNODC và TANDTC Việt Nam

Tiếp Đoàn công tác của UNODC có Phó Chánh án Thường trực TANDTC Đặng Quang Phương và Thủ trưởng một số đơn vị thuộc TANDTC. Mục đích chuyến làm việc của Đoàn công tác lần này nhằm trao đổi về việc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa UNODC với TANDTC Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự và chống tham nhũng ở Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Dimitri Vlassis đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa UNODC và Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật.

Ông Dimitri Vlassis trao đổi kinh nghiệm với Phó Chánh án Thường trực TANDTC Đặng Quang Phương

UNODC được thành lập từ năm 1997, là cơ quan được sáp nhập từ Chương trình phòng, chống ma túy và Trung tâm Phòng chống tội phạm quốc tế. UNODC hoạt động ở tất cả các khu vực trên thế giới, nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào những đóng góp tình nguyện, từ các Chính phủ. UNODC được ủy nhiệm để trợ giúp các quốc gia thành viên trong việc đấu tranh chống ma túy, tội phạm và khủng bố.

Trong Tuyên bố Thiên niên kỷ, các quốc gia thành viên cam kết tăng cường nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia, thực hiện cam kết chống ma túy trên khắp thế giới và hành động đối phó với chống khủng bố.

Trong những năm qua, UNODC đã nghiên cứu, hướng dẫn và hỗ trợ các Chính phủ trong việc thông qua và thực hiện các Công ước, Hiệp ước, Nghị định thư liên quan đến vấn đề tội phạm, ma túy, tham nhũng và khủng bố cũng như trợ giúp kỹ thuật, hỗ trợ tài chính cho các Chính phủ để đối mặt với những thách thức và giải quyết các vấn đề liên quan.

Dựa vào các dự án hợp tác kỹ thuật, những năm qua, UNODC đã tăng cường năng lực của các quốc gia thành viên trong việc chống tội phạm, ma túy và khủng bố; nghiên cứu, phân tích để tăng cường sự hiểu biết và các vấn đề tội phạm và ma túy; trợ giúp các quốc gia phê chuẩn và thực hiện các Hiệp ước quốc tế liên quan, phát triển pháp luật quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy và khủng bố…

Trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành một số luật như: Luật Phòng, chống buôn bán người, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo vệ môi trường… nhưng kinh nghiệm xử lý các vụ việc vi phạm trong các lĩnh vực trên còn hạn chế.

Hiện nay, ngành Tòa án Việt Nam đang tiến hành mạnh mẽ cải cách tư pháp và đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ công cuộc đổi mới.

Trong không khí cởi mở và tinh thần hợp tác, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Đặng Quang Phương mong muốn UNODC đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong việc chia sẻ các kinh nghiệm và các biện pháp xử lý liên quan đến các lĩnh vực: mua bán người, rửa tiền, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi trường, đồng thời có những đề xuất với UNODC trong việc tài trợ, giúp đỡ Việt Nam để thực hiện tốt các vấn đề liên quan.

Trần Minh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp