Giáo dục

Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang khen thưởng, hỗ trợ các cá nhân xuất sắc

Bảo Dương 14/02/2024 - 16:37

Ngày 14/2 (mồng 5 Tết Giáp Thìn), Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tổ chức họp mặt, tôn vinh khen thưởng và hỗ trợ cho 133 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực, học sinh sinh viên vượt khó học giỏi với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; trong đó vinh danh khen thưởng 24 cá nhân có nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ tiếp sức 109 sinh viên.

Tính đến nay, Quỹ đã tích lũy trên 17 tỷ đồng và đã tài trợ, khen thưởng, hỗ trợ cho hơn 1.667 lượt học, sinh viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực, với số tiền trên 9,5 tỷ đồng.

dai-bieu-va-khach-moi-thuoc-cac-so-nganh-du-le.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang do ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy An Giang cùng với các cộng sự sáng lập vào năm 2010 với mục đích ban đầu trợ giúp những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hoặc không may bị khuyết tật, có thêm chi phí trang trải việc học tập, ươm mầm tri thức; và giúp cho những tài năng có thêm điều kiện để nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phục vụ đất nước.

Nếu như vào năm 2020, thời điểm công bố thành lập, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang được 40 tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp với số tiền 4,1 tỷ đồng, thì đến tháng 12/2023, Quỹ có trên 255 lượt đóng góp, với số vốn góp trên 15,3 tỷ đồng.

ong-le-van-phuoc-phai-trao-bang-khen-cua-ubnd-tinh-an-giang-va-chup-anh-luu-nie...mng-thanh-vien-cua-quy-tiep-suc-tai-nang-an-giang-co-nhieu-dong-gop-tich-cuc-cho-quy-thoi-gian-qua.jpg
Ông Lê Văn Phước (bên phải) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho những thành viên của Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang có nhiều đóng góp tích cực cho Quỹ thời gian qua

Ngoài ra, Quỹ còn nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho sinh viên vượt khó 294 triệu đồng. Nhiều cựu sinh viên đã thể hiện tấm lòng quay về đóng góp lại cho Quỹ sau khi học tập thành đạt, việc làm này đã thể hiện tình cảm tốt đẹp, sự sẻ chia của thế hệ trước dành cho thế hệ sau, sự kế thừa và phát huy truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc, mà còn tạo thêm sức sống để Quỹ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, lớn mạnh hơn, giúp đỡ cho nhiều tài năng hơn.

Với phương châm “Không để sót, không trùng lấp đối tượng được thụ hưởng, không để học sinh, sinh viên vì nghèo khó mà phải bỏ học”, năm 2023, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang đã ký Kế hoạch phối hợp với Hội khuyến học và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh An Giang để trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi.

ong-cao-tan-an-pho-giam-doc-cong-an-an-giang-trai-va-ong-doan-toi-phai-chup-anh-luu-niem-sau-khi-trao-phan-thuong-ho-tro-cho-sinh-vien.jpg
Ông Cao Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an An Giang (trái) và ông Doãn Tới (phải) chụp ảnh lưu niệm sau khi trao phần thưởng hỗ trợ cho sinh viên
ba-huynh-thi-ri-trai-va-ba-nguyen-thi-han-phai-chup-anh-luu-niem-sau-khi-trao-tien-ho-tro-cho-sinh-vien.jpg
Bà Huỳnh Thị Ri (trái) và bà Nguyễn Thị Hẳn (phải) chụp ảnh lưu niệm sau khi trao tiền hỗ trợ cho sinh viên.

Vào những ngày đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang có thêm tín hiệu vui khi đã ký kết Quy chế phối hợp tài trợ học bổng cho sinh viên đang học tại các trường trong tỉnh An Giang và sinh viên người An Giang đang học tại các trường Đại học trong nước với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang.

Ưu tiên hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc bị khuyết tật, kết quả học tập trong năm đạt từ loại giỏi trở lên, với tổng kinh phí 1 tỷ đồng/1 năm, tiếp sức cho sinh viên có điều kiện học tập, để các em có thêm cơ hội thực hiện ước mơ, hoài bão, sẵn sàng cống hiến “tài - trí” cho quê hương An Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang khen thưởng, hỗ trợ các cá nhân xuất sắc