Đang được cho tại ngoại lại bỏ trốn khỏi địa phương

Công Quốc – Huỳnh Như| 04/01/2017 09:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau phiên tòa sơ thẩm, Long có đơn kháng án. Tuy nhiên, khi được cho tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 04/01, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt được được đối tượng truy nã Trần Tiểu Long (23 tuổi, ngụ ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang lẩn trốn tại ấp Chuồng Víc, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đang được cho tại ngoại lại bỏ trốn khỏi địa phương

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/01/2016 Trần Tiểu Long và Ngô Văn Hòa đến nhà anh Nguyễn Huynh Đệ (sinh năm 1987 ngụ ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và dùng mã tấu chém anh Đệ gây thương tật 21%.

Sau khi TAND huyện Trần Văn Thời xử phạt bị cáo 03 năm 06 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, bị cáo có đơn kháng án. Sau đó đối tượng được cho tại ngoại chờ xét xử phúc thẩm, tuy nhiên Long đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đang được cho tại ngoại lại bỏ trốn khỏi địa phương