An ninh trật tự

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 24 năm lẩn trốn

Minh Anh 22/09/2023 - 18:09

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, đối tượng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi bỏ trốn hơn 24 năm.

1(2).jpg
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí bị Công an Quảng Bình bắt giữ sau hơn 24 năm lẩn trốn.

Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, theo hồ sơ vụ án, cách đây hơn 24 năm vào khoảng 18h30 ngày 23/7/1999, tại thôn 3, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, do mâu thuẫn cá nhân, Đàm Xuân Chí (SN 1975) trú ở xã Quảng Kim đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh Đ.X.H., chết tại chỗ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí về tội Giết người.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Đàm Xuân Chí cắt đứt liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển đến nhiều địa bàn toàn quốc để tránh bị phát hiện.

Đến giữa năm 2021, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về đối tượng truy nã, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình có được thông tin, Chí đang làm nghề lao động tự do tại vùng rừng núi ở một tỉnh phía Nam.

Xét thấy đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện nhằm xác minh, truy bắt.

Do đối tượng trốn nã lâu, nên Chí rất tinh vi, luôn chuẩn bị tinh thần để đối phó với mọi tình huống, đặc biệt là không ở lâu dài một nơi nhất định mà thường xuyên di chuyển đến địa bàn khác nhau.

Theo chia sẻ của cán bộ Ban Chuyên án, có thời điểm Tổ công tác đã xác định được địa điểm đối tượng lẩn trốn, nhưng khi đến địa bàn thì đối tượng đã bỏ trốn cách đó vài ngày trước... Do đó, mọi thông tin về đối tượng gần như đi vào ngõ cụt.

Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm, không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật…, đến đầu tháng 9/2023, thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng tiếp tục được Ban Chuyên án xác định, Chí đang làm nghề lao động tự do tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Sau 11 ngày lần theo dấu vết đối tượng, Ban Chuyên án đã xác định địa điểm lẩn trốn của đối tượng tại ấp 2, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, kết thúc hành trình hơn 24 năm lẩn trốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 24 năm lẩn trốn