An ninh trật tự

Bàn giao đối tượng truy nã người nước ngoài

Trần Khanh 15/09/2023 - 13:57

Ngày 15/9, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Móng Cái và các đơn vị liên quan bàn giao 1 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Công an Trung Quốc.

Trước đó, ngày 11/9, Công an thành phố Móng Cái tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng từ Cục Công an thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng truy nã.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Móng Cái đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ đối tượng Pan Ting (sinh năm 1983 tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

cong_an_quang_ninh.jpg
Đối tượng PAN TING (sinh năm 1983, tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) bị còng tay.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác điều tra giữa hai bên, ngày 14/9, các lực lượng chức năng đã bàn giao Pan Ting cho Công an Trung Quốc.

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh thường xuyên phối hợp, tiến hành bàn giao các đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngày 16/7/2022, Công an TP. Móng Cái tiến hành bắt giữ, bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc về hành vi tổ chức cho người khác vượt biên trái phép.

Hai đối tượng là Xu A Bin (Hứa A Bân, sinh năm 1991, trú tại số 58 Bảo An, thôn Bảo An, trấn Xích Hồ, huyện Chương Phổ) và Lu Liang Shi (Lô Lương Thực, sinh năm 1981, trú tại số 168, Trung Hứa, thôn Phạm Dương, trấn Đỗ Tầm, huyện Chương Phổ, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

cong_an_quang_ninh_1.jpg
Đối tượng trốn truy nã bị bắt được bàn giao cho Công an Trung Quốc.

Đến ngày 27/4/2023, Công an thành phố Móng Cái phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bàn giao 4 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc.

Bốn đối tượng người Trung Quốc gồm: Cao Nhất Hoàng (sinh năm 1996), Trương Thiếu Lâm (sinh năm 1992), Diệp Duệ Minh (sinh năm 1991), Diệp Kim Hồng (sinh năm 1994), đều trú tại thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

cong_an_quang_ninh_2.jpg
Bàn giao bốn đối tượng truy nã người Trung Quốc.

Nhóm đối tượng thuê nhà tại đường Trần Quốc Tảng thuộc khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái có hành vi đặt máy móc thiết bị nghi vấn hoạt động phạm tội qua không gian mạng.

Qua kiểm tra, các đối tượng xuất trình được hộ chiếu và thị thực còn thời hạn nhưng đều không đăng ký lưu trú.

Đáng chú ý, cả bốn đối tượng trên đều bị truy nã về tội lừa đảo qua mạng viễn thông.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện thu giữ: 5 bộ máy tính, 2 bộ phát wifi, 6 điện thoại di động, 180 thẻ sim điện thoại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao đối tượng truy nã người nước ngoài